Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh: Không ngừng phát triển và khẳng định thương hiệu

Thứ Tư, 21/03/2018 | 16:41

Đối với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh và cả nước, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (gọi tắt là công ty) được xem là doanh nghiệp điển hình về sự năng động, nhạy bén, kinh doanh giỏi. Công ty luôn được xếp trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL về tiêu thụ vé số.

 Các đại lý có thành tích trong tiêu thụ vé số Bạc Liêu được tặng bằng khen của UBND tỉnh (ảnh 1, 2, 3).

 Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu tặng quà các hộ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn (ảnh 4). Ảnh: L.D

Năm 2017, hoạt động kinh doanh của công ty tuy gặp nhiều khó khăn, song, với bản lĩnh và phát huy sức mạnh đoàn kết, tập thể cán bộ và nhân viên công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2017, doanh thu của công ty thực hiện 3.265 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và tăng 7,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 380 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch và tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Theo đó, công ty nộp ngân sách 1.175 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty còn nộp thay thuế thu nhập trúng thưởng, thuế hoa hồng đại lý, thuế ủy quyền trả thưởng trên 111 tỷ đồng vào ngân sách.

Cùng với kinh doanh hiệu quả, công ty còn được xem là doanh nghiệp tiêu biểu vì cộng đồng. Đó là tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội của tỉnh như: hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhận giúp đỡ thương binh, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ An sinh xã hội; nhận đỡ đầu hộ nghèo; tặng hàng ngàn suất quà trung thu, quà tết cho hộ nghèo và người nghèo bán vé số… Tổng số tiền dành cho công tác an sinh xã hội năm 2017 trên 27 tỷ đồng. Đặc biệt là công ty đã góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hơn 1.000 lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những nỗ lực và kết quả đạt được, năm 2017 công ty đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng: Tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc và nhiều cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính và các ngành có liên quan; Chi bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên đạt trong sạch vững mạnh…

Đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên, phải ghi nhận sự đóng góp to lớn, tâm huyết, luôn đồng hành và chia sẻ khó khăn của các đơn vị đại lý tiêu thụ vé số trong tỉnh. Năm 2017, có 32 đại lý được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 18 đại lý được Giám đốc Sở Tài chính tặng giấy khen. Trong đó có 6 đại lý tiêu biểu tích cực phát triển vé số Bạc Liêu năm 2017 đạt doanh thu 100 tỷ đồng trở lên. Điển hình như các đại lý Thái Phước Hà, Ngô Xuân Phúc, Nguyễn Hồng Thúy, Trương Thị Ngọc Thủy, Phó Văn Kế, Nguyễn Công Thi. Có 7 đại lý đạt doanh thu từ 60 tỷ đồng trở lên là: Phó Phước Hùng, Mai Hữu Ánh, Trần Nguyễn Minh Tâm, Ngô Văn Dũng, Nguyễn Thành Nhân, Quách Tấn Phát, Đặng Tấn Hưng. Những đại lý tiêu biểu này  được tuyên dương trong buổi tổng kết.

Năm 2018, dự báo nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết sẽ gặp khó khăn hơn so với năm 2017. Bởi, 21 Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu rất cao - tăng từ 10 - 15% so với năm 2017. Từ đó đòi hỏi các công ty phải mở rộng thị trường, mở rộng thêm mạng lưới đại lý trước sự cạnh tranh gay gắt trên thương trường. Bên cạnh đó, sắp tới xổ số điện toán sẽ mở rộng tại các tỉnh còn lại trong khu vực miền Nam.

Có thể nói, nguồn thu từ xổ số kiến thiết đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là nguồn thu từ xổ số được đưa vào cân đối ngân sách. Vì vậy năm 2018, công ty sẽ nỗ lực, thi đua nhiều hơn nữa và mong các đại lý tiếp tục đồng hành nhằm góp phần đạt chỉ tiêu nộp ngân sách trong cân đối 1.100 tỷ đồng và tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kim Trung

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.