Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chào mừng Ðại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

​Học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước

Thứ Hai, 24/08/2020 | 18:59

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh với các giải pháp tích cực, chủ động. Đặc biệt, nhiều đơn vị thực hiện linh hoạt, sáng tạo, bám sát các chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị, chủ trương của địa phương, nghị quyết của Trung ương, tỉnh; đồng thời luôn gắn việc học tập và làm theo Bác với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương các cá nhân điển hình trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: M.Đ

HỌC THƯỜNG XUYÊN, LÀM THEO HIỆU QUẢ

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hàng năm các cấp ủy đều thực hiện cam kết và đăng ký học tập, làm theo Bác một cách nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên. Trong đó, các đơn vị đều xây dựng nội dung đăng ký làm theo Bác lồng ghép với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cụ thể về nội dung việc làm, thời gian và giải pháp thực hiện. Bản cam kết được cấp ủy xác nhận và được công khai để tập thể, cá nhân giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và là tiêu chí xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo Bác cũng được các đơn vị xây dựng phù hợp với nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể như xã Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân) đã áp dụng bài học từ Bác: “Nói đi đôi với làm”, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” để thực hiện thành công phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Còn Sở GD-KH&CN thì đã chọn đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong trường phổ thông kết hợp với hoạt động ngoại khóa… Và phong trào thi đua học Bác đã thực sự lan tỏa từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm rất đời thường, cụ thể như: “Mỗi tháng có một ngày làm công tác xã hội”; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; “Nhà nhà treo ảnh Bác”; Câu lạc bộ “Uống nước nhớ nguồn một ngàn”…

SỨC LAN TỎA NGÀY CÀNG LỚN

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết các tập thể, cá nhân đều thể hiện được sự sáng tạo, quyết tâm cụ thể hóa nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Kết quả, thời gian qua đã có hơn 5.150 tập thể và gần 59.600 cá nhân thực hiện cam kết, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, 06 hiệu quả; toàn tỉnh có trên 1.700 mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, trong đó có khoảng 100 mô hình tiêu biểu được nhân rộng trên các lĩnh vực như: chăm lo gia đình chính sách, người có công; làm tốt công tác giảm nghèo nhanh, bền vững; bãi bỏ 140 thủ tục hành chính không phù hợp... 

Chính từ phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tạo động lực để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Và để kịp thời ghi nhận và cổ vũ tinh thần trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức tuyên dương trên 170 tập thể, 260 cá nhân điển hình tiêu biểu từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây chính là những nhân tố rất cụ thể giúp phong trào làm theo Bác có sức lan tỏa ngày càng rộng lớn và hiệu quả.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.