Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Hồng Dân: Học Bác để phụng sự quê hương, phục vụ Nhân dân

Thứ Tư, 14/04/2021 | 15:23

Qua 5 năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên huyện Hồng Dân xác định rõ trách nhiệm thực thi công vụ, phát huy tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Dân tuyên dương.

TIẾT KIỆM TIỀN ĐỂ CHĂM LO CHO DÂN

Từ đầu năm 2021, công nhân Công ty TNHH MTV Vĩnh Lộc (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) không còn phải lụy đò khi đến nhà máy. Cây cầu treo Ninh Hòa bắc qua kênh xáng Cầu Sập - Ngan Dừa, nối liền ấp Ninh Thạnh I và ấp Ninh Thạnh II được đưa vào khai thác, phục vụ người dân đi lại ngay trước tết Nguyên đán Tân Sửu. Cây cầu đã giúp chính quyền địa phương xóa được 4 bến đò khách ngang sông. Kinh phí xây dựng cầu khoảng 1,6 tỷ đồng; trong đó, cán bộ, đảng viên toàn huyện góp 600 triệu đồng. Cây cầu là kết quả từ phong trào cán bộ, đảng viên tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng để chăm lo cho dân nhằm cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Huyện ủy Hồng Dân phát động. Trong 2 năm (2019 - 2020), cán bộ, đảng viên trong huyện đã tiết kiệm được hơn 1,2 tỷ đồng, dùng xây 2 cây cầu tại xã Lộc Ninh, xã Ninh Hòa và dặm vá một số tuyến lộ xuống cấp, lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng ở một số tuyến đường phục vụ Nhân dân.

Còn tại xã Ninh Quới, việc học và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đóng góp ngày công lao động, tự nguyện hiến đất để xã xây thêm các tuyến đường trục, sửa chữa những đoạn lộ bị hư hỏng, hạ thế thêm một số tuyến điện, nâng cấp trường học... Nhờ đó, xã Ninh Quới đã về đích NTM vào ngày 19/9/2019. Đồng chí Huỳnh Văn Phong - Bí thư Đảng ủy xã Ninh Quới, cho biết: “Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định hiệu quả việc học và làm theo Bác là nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm phục vụ của cán bộ, đảng viên đối với công việc và thái độ phục vụ Nhân dân. Từ đó, tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút sự ủng hộ và tham gia của đông đảo bà con nhân dân xã nhà”.

Cầu treo Ninh Hòa - công trình được xây dựng từ tiền tiết kiệm của cán bộ, đảng viên huyện Hồng Dân. Ảnh: N.Q

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM PHỤC VỤ DÂN

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Hồng Dân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Dân tuyên dương, như thầy giáo Nguyễn Đình Chẳng (Trường THPT Ngan Dừa), chị Đoàn Thị Tho (Chủ tịch Hội LHPN xã Ninh Quới), Chi bộ Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Ngan Dừa)…

Tại hội nghị sơ kết 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, đồng chí Trương Sơn Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Dân, đánh giá: Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã xác định rõ từng giai đoạn, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, phát huy tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo ở nhiều lĩnh vực có sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu vào đời sống, đồng chí Ngô Vũ Thăng - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân đã yêu cầu các đảng bộ, chi bộ phải xác định rõ khâu đột phá, phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động. Tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.