Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Hồng Dân: Chuyển biến từ nhận thức đến hành động qua học tập và làm theo Bác

Thứ Tư, 26/12/2018 | 15:46

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Hồng Dân thời gian qua đã trở thành nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành và từng đơn vị. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, việc học tập và làm theo Bác ở huyện đã tạo chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Dân - Trương Sơn Tùng (thứ 5 từ trái sang) trao giấy khen cho các cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong xây dựng xã Ninh Thạnh Lợi A đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: X.T

Theo đồng chí Phan Thanh Duy - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, xác định nội dung đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nội quy cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, Huyện ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Đặc biệt, luôn quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể; đồng thời nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp giữa “xây” với “chống” trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với tất cả các tổ chức cơ sở đảng và từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc ở từng địa phương, đơn vị.

Năm 2018, hiện thực hóa chỉ đạo của huyện, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của đảng bộ, chi bộ, để cán bộ, đảng viên phấn đấu, hoàn thiện hơn nữa bản thân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên đều đã ý thức, nghiêm túc hơn trong việc cụ thể hóa các nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, tạo được uy tín trong quần chúng nhân dân. Qua đó có thêm nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên điển hình về tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, tác phong công tác, được nhân dân tin yêu…

Đơn cử như Đảng bộ thị trấn Ngan Dừa, thời gian qua có nhiều việc làm thiết thực trong thực hiện vận động nhân dân xây dựng thị trấn đạt các tiêu chí đô thị văn minh, an toàn về an ninh trật tự, xanh - sạch - đẹp. Chi cục Thuế huyện luôn tìm tòi, đổi mới trong công tác quản lý, cải cách hành chính phù hợp với đặc thù của địa phương như: tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp, tiếp và hỗ trợ người nộp thuế, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Quới A, xã Ninh Thạnh Lợi A nỗ lực đoàn kết thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2018… Qua đó, đã góp phần tích cực, tạo động lực để Hồng Dân hướng đến mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới.

Song song đó, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thường xuyên hướng về cơ sở để phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện các mô hình giảm nghèo, phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi, tham gia các mô hình liên kết trong sản xuất, chăn nuôi, giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của huyện…

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, việc học tập và làm theo Bác ở Hồng Dân thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân..., góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. 

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.