HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Phát động Tuần lễ Biển và hải đảo, Tháng hành động vì môi trường năm 2019

Thứ Bảy, 01/06/2019 | 12:24

Sáng 1/6/2019, tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu), Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, một số tỉnh thành, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã dự lễ phát động.

Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đến tham dự lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Ảnh: HT

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thàn Trung chào mừng Phó Thủ tướng - Trịnh Đình Dũng đến tham dự lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Ảnh: M.Đ

Phó Thủ tướng - Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tham dự lễ phát động Tuần lễ Biển và hải đảo, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới 2019 tổ chức tại Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Các đại biểu tham dự lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Ảnh: M.Đ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Trái đất - ngôi nhà chung của nhân loại - đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do suy thoái, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, cũng như việc khai thác, sử dụng quá mức, thiếu bền vững tài nguyên biển gây ra, đe dọa trực tiếp đến phát triển kinh tế, sức khỏe và sinh kế bền vững cho hàng triệu người dân. Phó Thủ tướng kêu gọi mọi người cùng nhau tăng cường nhận thức và quyết tâm hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Đại dương và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 với chủ đề "Giới và đại dương", "Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta".

Phó Thủ tướng - Trịnh Đình Dũng phát biểu tại lễ mít-tinh Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới năm 2019 tổ chức tại Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đoàn kết, thống nhất ý chí và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng và lợi ích quốc gia trên biển Đông bằng các biện pháp hòa bình; triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển - đảo, bảo vệ môi trường. Tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực quốc tế nhằm đảm bảo khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, giải quyết những vấn đề trên biển có liên quan, góp phần duy trì hòa bình trong khu vực và trên thế giới. 

Đặc biệt, các địa phương có biển phải thường xuyên quan tâm, có các giải pháp tổng thể để hỗ trợ các điều kiện cần thiết để bảo đảm sinh kế cho nhân dân vùng biển đảo, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển đảo.

Với Bạc Liêu, Phó Thủ tướng - Trịnh Đình Dũng ghi nhận, trong những năm qua, tuy chịu những tác động lớn của xâm thực bờ biển, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường biển, nhưng tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều giải pháp, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế để thu hút nguồn lực, tạo ra sức bật mới để phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Quang cảnh lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới năm 2019. Ảnh: H.T

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Là tỉnh có tiềm năng, lợi thế về biển, Bạc Liêu đã và đang đẩy mạnh khai thác và phát triển nhiều mặt kinh tế biển, từ đánh bắt trên biển đến nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là con tôm, với mục tiêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước. Đồng thời, tỉnh rất chú trọng phát triển năng lượng tái tạo với các dự án điện gió. Đặc biệt, Bạc Liêu đã xác định phát triển theo 5 trụ cột, mà trong đó có đến 4 trụ cột có liên quan đến biển, đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bạc Liêu luôn nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các mục tiêu chung của quốc gia, gắn kết với các định hướng cũng như trong từng hành động cụ thể của địa phương, của các ngành, đơn vị. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí và cộng đồng dân cư trên địa bàn hãy nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo và bảo vệ môi trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; nâng cao ý thức trong việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; phát huy tinh thần dân tộc trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam, từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển.

Phó Thủ tướng - Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương  trao danh hiệu đại sứ đại dương xanh tại lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Ảnh: M.Đ

Phó Thủ tướng - Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc và lưới cho ngư dân Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu ấn nút khởi động hệ thống quan trắc môi trường tự động kết nối tại Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Tại lễ phát động, lãnh đạo trung ương và tỉnh đã trao biểu trưng cho 3 đại sứ đại dương xanh, trao phần mềm Envisoft cho tỉnh Bạc Liêu, trao biểu trưng cho Phú Yên - tỉnh đăng cai lễ phát động quốc gia năm 2020. Lãnh đạo báo Người Lao động (TP. Hồ Chí Minh) phát động chương trình tặng 1 triệu lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Phó Thủ tướng - Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường dự lễ khởi công Nhà máy điện gió Hòa Bình 1. Ảnh: M.Đ

Phó Thủ tướng - Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương, lãnh đạo HDND, UBND tỉnh Bạc Liêu và nhà thi công ấn nút khởi công Nhà máy điện gió Hòa Bình 1. Ảnh: M.Đ

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam trao tặng thùng rác hỗ trợ phân loại rác tại nguồn trị giá 310 triệu cho TP. Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

* Tiếp nối chuỗi sự kiện Tuần lễ Biển và hải đảo, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố đã đến tham dự sự kiện khởi công Nhà máy điện gió Hòa Bình 1. Tọa lạc tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 được xây dựng với quy mô công suất 50MW, khi đi vào vận hành sẽ cung cấp nguồn điện bổ sung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng sạch để sản xuất điện nhằm làm giảm các yếu tố gây ô nhiễm môi trường. Thời gian thực hiện dự án là 30 tháng, dự kiến phát điện vào tháng 6/2021.

L.A - M.Đ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.