HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3: Lập danh sách 8 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 83 ứng viên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Sáu, 16/04/2021 | 17:26

* Huyện Vĩnh Lợi: 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tham dự Hội nghị. Ảnh: T.T

Chiều 16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tại các buổi hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, đa số cử tri đều nhận xét đối với từng người ứng cử có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng, đoàn kết gắn bó với người dân nơi cư trú; tham gia tốt các sinh hoạt nơi cư trú, gia đình chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, và có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí cho một người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 10 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Sau khi thảo luận, trao đổi, 100% đại biểu thống nhất cao việc lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X gồm 83 người, sẽ bầu ra 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh - Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh: Qua 3 lần hiệp thương đều đúng quy trình, đúng luật và thể hiện sự nhất trí cao của các tổ chức thành viên. Từ nay đến ngày bầu cử, mong MTTQ các cấp cũng như các tổ chức thành viên tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền; các vị chức sắc tôn giáo cùng chính quyền địa phương tuyên truyền trong Nhân dân, vận động cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử phải thành công, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu. Đồng chí Lê Thị Ái Nam cho rằng: Nhiệm kỳ trước, Bạc Liêu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu đạt đến 99,7%, cao hơn tỷ lệ bình quân cả nước nên mục tiêu nhiệm kỳ này đặt ra là phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99,5% là có cơ sở và phải nỗ lực đạt được…

Các đại biểu thống nhất biểu quyết lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: T.T

* Trước đó, vào sáng 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Lợi tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 61 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại 17 đơn vị trong và ngoài huyện. Những người ứng cử được cử tri nhận xét có đạo đức, phẩm chất tốt, mối quan hệ chặt chẽ với Nhân dân và gương mẫu chấp hành pháp luật.

Tại hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ tay, thống nhất đưa ra khỏi danh sách 7 người xin rút không tham gia ứng cử; nhất trí lập danh sách chính thức 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổ chức hội nghị ứng cử viên để hướng dẫn người ứng cử viết chương trình hành động (ngày 28/4), tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (từ ngày 28/4 - 7 giờ ngày 22/5).

T.T - H.T

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.