HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ II - năm 2018: Đổi mới để thành công

Thứ Sáu, 27/04/2018 | 16:54

(BL-LD, CL) Ngày 27/4/2018, Bộ NN&PNTT, Hội Nghề cá Việt Nam và UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ II - năm 2018 (VietShrimp 2018) với chủ đề “Đổi mới để thành công”. Hội chợ diễn ra từ ngày 27 - 29/4 tại Nhà hát Cao Văn Lầu (phường 1, TP. Bạc Liêu).

Các đồng chí lãnh đạo Bộ NN&PTNT và tỉnh Bạc Liêu cắt  băng khai mạc VietShrimp 2018. Ảnh: L.D
Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; các doanh nghiệp trong và ngoài nước…
VietShrimp 2018 thu hút gần 150 gian hàng của 100 doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như: Mỹ, Pháp, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ… với nhiều lĩnh vực hoạt động như: sản xuất tôm giống; thức ăn; thuốc, chế phẩm sinh học; công nghệ, máy móc, thiết bị; chế biến; dịch vụ hậu cần ngành tôm. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của các tập đoàn, thương hiệu lớn trên thế giới và Việt Nam như: Tập đoàn Minh Phú, Công ty TNHH Uni-President Việt Nam, Công ty C.P. Việt Nam, Tập đoàn Skretting Nutreco, Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long, Vinhthinh Biostadt, Công ty TNHH Giống thủy sản Dương Hùng, Công ty TNHH De Heus Việt Nam, Công ty Bayer…
VietShrimp 2018 được xem là nơi hội tụ của cộng đồng những người sản xuất tôm, cùng chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ mới, trở thành cầu nối để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác kinh doanh. Cũng như người nông dân nuôi tôm ở tỉnh Bạc Liêu và trên khắp cả nước được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới phát triển bền vững, góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu, đưa con tôm Việt Nam ngày càng vươn xa trên trường quốc tế…
Trong khuôn khổ VietShrimp 2018 còn có hội thảo về ngành tôm với 2 chủ đề: Khoa học - công nghệ phục vụ nuôi tôm công nghệ cao và phát triển nuôi tôm bền vững. Các phiên hội thảo được diễn ra dưới sự chủ trì và tham gia của các chuyên gia thủy sản hàng đầu trong nước và quốc tế. Qua đó, chia sẻ những mô hình, quy trình, công nghệ sản xuất mới và các định hướng phát triển tôm Việt Nam cho doanh nghiệp, nông dân…

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.