HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hoạt động phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các đoàn thể chính trị - xã hội đoạn 2016 - 2020: Đi vào chiều sâu và có hiệu quả cao

Thứ Năm, 15/04/2021 | 16:19

Chiều ngày 15/4, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp hoạt động (PHHĐ) giữa Bộ CHQS tỉnh với các đoàn thể chính trị - xã hội (ĐTCT-XH) và Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉn, phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị.

5 năm qua, công tác PHHĐ với các ĐTCT - XH và Hội CTĐ đi vào chiều sâu, có hiệu quả như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên lao động, chiến sĩ và Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, nhất là đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch lành mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng kiên định vững vàng và hành động đúng đắn. Thường xuyên quan tâm nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên lao động, chiến sĩ và Nhân dân cũng như diễn biến của các đối tượng trên địa bàn. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp với các các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh vững mạnh, góp phần thực hiện thằng lợi 2 hai nhiệm vụ chiếc lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, XI)...

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong việc đi lại, sản xuất, kinh doanh, vui chơi, giải trí, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Bộ CHQS tỉnh và các ĐTCT-XH phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, doanh nghiệp đã tổ chức 12 đợt Tết Quân - Dân; xây tặng 325 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, nhà tình đồng đội; sửa chữa 68 căn nhà các loại; làm mời 25.6 km đường bê tông và những công trình khác với tổng kinh phí gần 52 tỷ đồng.

Tại hội nghị Hội nghị các đại biểu cũng thảo luận về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thời gian qua. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban chỉ đạo tiếp tục tập trung quán triệt các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các lực lượng; nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, tự diễn biến, tự chuyển hóa và âm mưu phi chính trị hóa của các thế lực thù địch; xây dựng và củng cố tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong công tác phối hợp hoạt động, cùng với các ban, ngành và Nhân dân ra sức phấn đấu, phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh: Trong thời gian tới đề nghị lực lượng vũ trang và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động theo tinh thần Hướng dẫn số 1016 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đạt tỷ lệ cử tri. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; xây dựng lực lượng vũ trang và các đoàn thể vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Dịp này, các đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  cho 7 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2016 – 2020./..

Tin, ảnh: Văn Đông

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.