HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư tham quan mô hình nuôi tôm, các điểm du lịch Bạc Liêu

Thứ Sáu, 07/08/2020 | 07:49

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (thứ năm từ phải sang) và đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Việt - Úc.

Nằm trong chuyến làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu, chiều 6/8, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến tham quan khu nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao tại Công ty Việt - Úc (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Cùng đi còn có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (hàng đầu, bìa trái) tham quan khu nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao tại Công ty Việt - Úc (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu).

Đồng chí Trần Quốc Vượng nghe đại diện Tập đoàn Việt - Úc giới thiệu đôi nét về Tập đoàn, quy mô đầu tư khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại Bạc Liêu, những công nghệ tiên tiến đang được áp dụng, thử nghiệm trong quy trình nuôi. Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng và Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng cùng các thành viên trong đoàn đã tham quan thực tế các khu nuôi tôm tại đây.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu sau khi tham quan thực tế khu nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao của Công ty Việt - Úc.

Sau khi tham quan thực tế, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, Tập đoàn Việt - Úc đã xác định đúng định hướng phát triển, việc ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm là mô hình hiệu quả, phù hợp, phát huy được lợi thế của nông nghiệp Việt Nam, cụ thể là con tôm để cạnh tranh với các nước trên thế giới. Đồng chí đề nghị Tập đoàn cần đầu tư thêm nhà máy chế biến tôm để hình thành chuỗi sản xuất khép kín, nâng cao giá trị cho con tôm. Đồng thời mong Tập đoàn Việt - Úc ngày càng phát triển để góp phần làm giàu cho địa phương và đất nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư (thứ ba từ phải sang) nghe thuyết minh về Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư tham quan Khu nhà Công tử Bạc Liêu.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu còn đến tham quan, nghe giới thiệu về Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Khu nhà Công tử Bạc Liêu.

Tin, ảnh: Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.