HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu

Thứ Ba, 04/12/2018 | 15:11

(BL-LA) Chiều 3/12/2018, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tình hình tác động của biến đổi khí hậu và sạt lở bờ biển ở Bạc Liêu.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.T.C

Báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung cho biết, trong gần 3 năm đầu nhiệm kỳ, tình kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục phát triển khá toàn diện với 17/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ độ tăng trưởng khá tốt; nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án tăng lên; chỉ số PAPI được cải thiện. Đặc biệt, Bạc Liêu đã xác định 5 trụ cột để tập trung chỉ đạo phát triển, đó là: nông nghiệp mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; năng lượng tái tạo (gồm điện gió, điện mặt trời và điện khí); phát triển du lịch; phát triển thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao; phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bạc Liêu có 56km bờ biển, đây là khu vực có tiềm năng của tỉnh để phát triển kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng - an ninh và sinh kế của người dân. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng dẫn đến sạt lở 3 đoạn đê biển làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Thông qua đoàn công tác Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương cần có những giải pháp tối ưu hóa hỗ trợ Bạc Liêu triển khai các công trình chống sạt lở bờ biển, bờ sông; hỗ trợ xử lý tình trạng triều cường gây ngập Quốc lộ 1A và vùng sản xuất Bắc quốc lộ 1A; hỗ trợ về cơ chế chính sách trong việc triển khai xây dựng nhà máy điện khí để sớm bổ sung quy hoạch vào tổng sơ đồ dự án điện quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội - Phùng Quốc Hiển ghi nhận những kết quả mà tỉnh Bạc Liêu đã đạt được qua 3 năm triển khai Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Bạc Liêu đã xác định được 5 trụ cột phát triển kinh tế là rất đúng đắn. Việc lựa chọn đúng đồng thời với quyết tâm thực hiện sẽ sớm đạt mục tiêu đề ra. Thời gian tới, Bạc Liêu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Bạc Liêu tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng, kết quả đã đạt được; ra sức khắc phục khó khăn, phấn đấu lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Phó Chủ tịch Quốc hội đối với địa phương, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương mong muốn trong thời gian tới Bạc Liêu sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhất là Phó Chủ tịch Quốc hội, để Bạc Liêu sớm thực hiện khát vọng trở thành trung tâm công nghiệp tôm, trung tâm năng lượng sạch, trung tâm du lịch, góp phần nâng cao vị thế của Bạc Liêu trong vùng và cả nước.

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Quốc hội đã đi khảo sát Dự án điện gió Bạc Liêu (của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Công Lý); xem xét tình hình sạt lở ven biển; tham quan Khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn Việt - Úc (tại xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.