HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tỉnh Bạc Liêu

Chủ Nhật, 14/07/2019 | 20:20

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (thứ tư từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (thứ hai từ phải sang) thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hạnh (91 tuổi, có 2 con là liệt sĩ) ở phường 1, TP. Bạc Liêu. Ảnh: Phan Thanh Cường

(BL-XT) Nhân chuyến công tác tại Bạc Liêu, chiều 14/7, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh đã tham gia hoạt động trên cùng với đoàn.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (bên phải) thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Hứ (78 tuổi, có chồng và con trai là liệt sĩ) ở phường 1, TP. Bạc Liêu. Ảnh: Phan Thanh Cường

Theo đó, đoàn đến thăm 2 Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường 1, TP. Bạc Liêu, gồm: Mẹ Nguyễn Thị Hạnh (91 tuổi, có 2 con là liệt sĩ) và Mẹ Lâm Thị Hứ (78 tuổi, có chồng và con trai là liệt sĩ).

Trước đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 50 học sinh tiêu biểu là con em các gia đình chính sách ở huyện Vĩnh Lợi. Tại đây, đồng chí Trương Văn Nhớ, Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi đã báo cáo với đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương thời gian qua. Theo đó, đến nay, huyện Vĩnh Lợi có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 7/7 xã đạt chuẩn và huyện được công nhận huyện nông thôn mới... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; Mặt trận và các đoàn thể ở huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các em học sinh tiêu biểu của huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: X.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.