HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung làm việc với các Ban quản lý dự án tỉnh và huyện Đông Hải về công tác giải phóng mặt bằng

Thứ Năm, 18/06/2020 | 16:01

(BL-MĐ) Chiều ngày 17/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã làm việc với các Ban quản lý dự án tỉnh và huyện Đông Hải về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đông Hải.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M.Đ

Tại buổi làm việc, đại diện Ban quản lý dự án giao thông tỉnh báo cáo hình hình vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Đông Hải. Hiện, các tuyến đường Giá Rai - Gành Hào đang thi công còn một số đoạn chưa giải tỏa được nên đã chậm tiến độ; tuyến đường Kinh Tư - Châu Điền cũng còn vướng một số hộ, nếu giải quyết sẽ thi công hoàn thành trong tháng 7/2020… Đại diện Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp báo cáo về việc thi công nâng cấp Cảng cá Gành Hào còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đối với một số hộ; đồng thời báo cáo về tình hình thực hiện dự án nâng cấp đê biển Đông, cống qua đê và một số dự án nông nghiệp trên địa bàn huyện…

Còn theo UBND huyện Đông Hải, địa phương này đã tiến hành làm việc với các hộ dân trên các tuyến đường; trong đó ưu tiên thi công đoạn 700 mét còn vướng 5 hộ. Đồng thời, huyện cũng đã tính toán 4 điểm trong một số đoạn không giải quyết được sẽ bảo vệ thi công. Theo đó, yêu cầu Ban quản lý dự án huyện phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh củng cố hồ sơ trước khi giao công an. Về tuyến đường Long Điền Đông, khi dân giao mặt bằng rồi thì Ban quản lý dự án giao thông tỉnh phải thi công nhanh…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chỉ đạo Ban quản lý dự án giao thông tỉnh phối hợp với huyện Đông Hải giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Đồng thời cần xác định điểm nào làm trước, điểm nào làm sau và cương quyết trong bảo vệ thi công. Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp phối hợp với huyện, Cảng cá Gành Hào làm việc với các hộ kinh doanh và giải quyết dứt điểm. Còn Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp thì xử lý vấn đề sạt lở khu vực Cảng cá Gành Hào nhanh để triển khai các gói thầu tiếp theo…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.