HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Bộ trưởng Bộ Công thương - Trần Tuấn Anh thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu

Thứ Sáu, 22/03/2019 | 16:13

(BL-MĐ) Ngày 22/3, đoàn công tác Bộ Công thương do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu đến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Tung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; các sở,ngành tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công thương - Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: M.Đ

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Công thương. Ảnh: M.Đ

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung cho biết năm 2018, với sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm, quyết liệt, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của Bạc Liêu đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, trong 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế tốt, với mức tăng 8,36% so với năm 2017 - đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Lĩnh vực công thương có nhiều bước phát triển khá, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Năm qua, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trên thị trường nội địa hơn 54.192 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ đạt 12.731 tỷ đồng. Bạc Liêu đã xác định 5 trụ cột và tập trung chỉ đạo thực hiện để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quý 1/2019, Bạc Liêu phấn đấu sản lượng tôm đạt 18.825 tấn, sản lượng lúa 302.938 tấn; công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 21/49 xã; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 10,87%...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M.Đ

Bộ trưởng Bộ Công thương - Trần Tuấn Anh (bên trái) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh nhân chuyến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Bạc Liêu cũng nêu một số khó khăn như hệ thống lưới truyền tải cao thế của khu vực bán đảo Cà Mau nói chung, Bạc Liêu nói riêng còn rất thiếu và yếu, nhất là chưa có đường dây 500KV đi qua; điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là phục vụ nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, đề nghị Bộ Công thương chấp nhận điều chỉnh phương án đấu nối Dự án nhà máy điện Đông Hải 1 bằng đường dây 110KV mạch kép trên đường dây 110KV Bạc Liêu 2 - Hòa Bình - Đông Hải; sớm chỉ đạo lựa chọn phương án đầu tư tuyến đường dây 500KV đấu nối về phía Nhà máy nhiệt điện Long Phú và Ô Môn để giải tỏa công suất cho Nhà máy điện khí LNG cũng như các nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh…

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương đã trả lời một số ý kiến xung quanh các kiến nghị của tỉnh về vấn đề điện khí, điện gió và điện năng lượng mặt trời.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương cho rằng Bộ Công thương chia sẻ và ủng hộ tỉnh trong việc phát huy tiềm năng, lợi thế năng lượng sạch. Phát triển năng lượng sạch là một trong 5 trụ cột thế mạnh của tỉnh, Bộ cần quan tâm công tác quy hoạch, vì trước đây Bạc Liêu có quy hoạch nhiệt điện than ở Cái Cùng trong sơ đồ VII điện quốc gia và nay rút dự án này. Đề nghị Bộ giúp tỉnh bổ sung quy hoạch sơ đồ VII điện quốc gia theo đặc thù. Với tiềm năng và thế mạnh về  điện gió, điện khí, điện năng lượng mặt trời, tỉnh mong muốn Bộ đầu tư đường dây 500KV đi qua tỉnh, bởi có đường dây này sẽ khắc phục được thiếu điện. Nếu được quy hoạch vào sơ đồ VII điện quốc gia thì Dự án điện khí LNG sẽ là động lực giúp tỉnh phát triển, vươn lên thoát khỏi tỉnh nghèo…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công thương - Trần Tuấn Anh cho rằng tỉnh Bạc Liêu có thế mạnh về điện gió, điện năng lượng mặt trời. Bộ rất ủng hộ tỉnh trong việc đưa các dự án năng lượng sạch tại địa phương vào sơ đồ VII điện quốc gia, song cần thực hiện đúng theo quy trình. Bộ trưởng Bộ Công thương cũng lưu ý, nếu tỉnh Bạc Liêu phát triển được các dự án về năng lượng sạch thì tỉnh sẽ vươn lên thành tỉnh khá trong khu vực. Bộ ủng hộ các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo tỉnh; đồng thời sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đơn giản hóa các thủ tục, nhanh chóng trình xin ý kiến các bộ và trình Chính phủ đưa Dự án điện khí LNG 3.200KV vào quy hoạch sơ đồ điện VII của quốc gia…

​Bộ trưởng Bộ Công thương - Trần Tuấn Anh tham quan khu vực tiếp nhận năng lượng gió tại trụ tua-bin điện gió Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

* Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công thương - Trần Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung và các đơn vị trực thuộc Bộ, các ngành tỉnh tham quan Nhà máy điện gió Bạc Liêu.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.