HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương làm việc với Cục Thuế Bạc Liêu

Thứ Ba, 11/09/2018 | 09:22

(BL-MĐ) Chiều ngày 10/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến làm việc với Cục Thuế Bạc Liêu. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh.

Cục trưởng Cục Thuế Bạc Liêu - Võ Đông Xuân (bìa trái) chào mừng Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đến làm việc với Cục Thuế tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu tại buổi làm việc với Cục Thuế Bạc Liêu.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương tặng hoa chúc ngành Thuế Bạc Liêu nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam. Ảnh: M.Đ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Thuế Bạc Liêu báo cáo tóm tắt về công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay. Cục Thuế Bạc Liêu đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, củng cố bộ máy tổ chức của đơn vị. Tất cả các nghị quyết của Đảng luôn được triển khai, quán triệt kịp thời đến toàn cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong ngành. Đồng thời, tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức và người lao động.

Công tác thu ngân sách nhà nước luôn được ngành Thuế Bạc Liêu thực hiện hoàn thành và vượt dự toán kế hoạch Trung ương giao. Cụ thể, trong năm 2016 tổng thu ngân sách đạt 2.738 tỷ đồng, bằng 123,17% dự toán Trung ương giao; năm 2017 tổng thu 2.867 tỷ đồng, bằng 100,59% dự toán Trung ương giao; trong 8 tháng của năm 2018 tổng thu 2.131 tỷ đồng, bằng 73,28% dự toán. Ngành Thuế Bạc Liêu hạ quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đầu để hoàn thành xuất sắc công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dương đánh giá cao và biểu dương kết quả mà ngành Thuế đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đặc biệt, ngành Thuế đã xác định được định hướng, nổi bật là công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngành Thuế đã có những cách làm hay, có hiệu quả để đạt mục tiêu nhiệm vụ được giao...

Để làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đề nghị ngành Thuế không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ thu thuế, mà còn đóng vai trò quan trọng, liên quan đến nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Ngành Thuế cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt cần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “thu thuế phải thu được lòng dân”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành Thuế phải chủ động phối hợp tốt với các ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị... Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, xây dựng ngành thật sự trong sạch vững mạnh; chỉnh đốn đảng, thực hiện các nguyên tắc trong Đảng. Với những kết quả đạt được, ngành Thuế không nên chủ quan tự mãn, cần thực hiện có chiều sâu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Ngành Thuế cần làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; tăng cường cải cách hành chính, làm tốt công tác đánh giá, quản lý nguồn thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời, bảo đảm chính sách thuế được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

* Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Thuế Bạc Liêu nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2018).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.