HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng kiểm tra thực tế tình hình sụp lún sau tường kè Nhà Mát (TP. Bạc Liêu)

Thứ Hai, 16/11/2020 | 08:55

Rạng sáng 16/11, đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế tình hình sụp lún sau tường kè Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Cùng đi kiểm tra có lãnh đạo Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chi cục Thủy lợi tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng kiểm tra tình hình sụp lún sau tường kè Nhà Mát.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, do triều cường dâng, sóng to đánh vào làm một đoạn phía sau tường kè Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) bị sụp lún dài khoảng 20 mét và điểm sụp lún sâu nhất là 1 mét. Sở NN&PTNT đã đề xuất UBND tỉnh cho thi công gia cố bảo vệ kè và sau tường kè từ điểm đèn báo bão vào đến cầu Út Đen.

Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng chỉ đạo ngành Nông nghiệp sớm khắc phục ngay tình hình sụp lún. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở NN&PTNT, các đơn vị chức năng cần phải sớm thi công gia cố lại đoạn sụp lún. Nếu không sớm thi công, triều cường dâng sẽ tiếp tục gây sụp lún sau tường kè và thiệt hại sẽ nghiêm trọng hơn. Đồng thời, có giải pháp bảo vệ kè Nhà Mát đoạn từ kè rỗng gây bồi tạo bãi dài vào bên trong khoảng 160 mét. Về lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng chỉ đạo Sở NN&PTNT cần có dự án bảo vệ kè Nhà Mát và đoạn cửa biển Nhà Mát, chống sạt lở hai bên. Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định khu vực từ Đồn biên phòng Nhà Mát đến cầu Út Đen cần phải được dọn dẹp và bê tông hóa để có khu vực tham quan cho du khách trên tuyến biển...

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng chỉ đạo chỉnh trang khu vực từ Đồn Biên phòng Nhà Mát đến cầu Út Đen tạo mỹ quan và thu hút khách du lịch tham quan ven biển.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Sở NN&PTNT đã yêu cầu Chi cục Thủy lợi triển khai ngay việc khắc phục sụp lún sau tường kè Nhà Mát, đề phòng tình hình thời tiết cực đoan cộng với các đợt triều cường dâng trong thời gian tới. Đơn vị chức năng cũng cần có báo cáo tình hình để Sở NN&PTNT báo cáo ngay cho UBND tỉnh đề xuất hướng khắc phục sớm...

Tin, ảnh: Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.