Giáo dục - Học Đường

Tuyển sinh lớp 10, năm học 2019 - 2020: Thí sinh hồi hộp chờ kết quả

Thứ Hai, 08/07/2019 | 17:03

Đầu tháng 6/2019, Sở GD-KH&CN đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 tại 20 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Các điểm thi được đặt tại các trường THPT, THCS&THPT. Hiện tại, Sở đang tiếp nhận đơn yêu cầu phúc khảo của thí sinh, tiếp nhận bài thi có yêu cầu phúc khảo từ các trường học…

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Bạc Liêu (TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.K

Tham gia kỳ thi có 7.944 thí sinh vừa hoàn thành chương trình THCS tại các địa phương. Về chỉ tiêu tuyển sinh, Sở GD-KH&CN cho biết, theo đề xuất của các trường thì tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020 là 6.479 học sinh, tăng 20 chỉ tiêu so với kỳ tuyển sinh năm học 2018 - 2019 và tăng 34 chỉ tiêu (tương đương gần 1 lớp học) so với kỳ tuyển sinh năm học 2017 - 2018.

Theo Công văn số 616 của ngành Giáo dục, việc phúc khảo bài thi sẽ được thực hiện từ ngày 14-17/7/2019, do Hội đồng phúc khảo của Sở GD-KH&CN phụ trách. Thời gian công bố điểm trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Bạc Liêu và Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh chậm nhất vào ngày 19/7/2019, các trường THPT còn lại từ ngày 22 - 26/7/2019.

Đây là điểm mới của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, do trước đó công tác phúc khảo đều do các trường tự phụ trách. Việc Hội đồng phúc khảo của Sở GD-KH&CN thực hiện công tác phúc khảo ngoài bảo đảm tính khách quan, chính xác thì còn tiết kiệm kinh phí rất lớn cho các đơn vị nói riêng, toàn ngành Giáo dục nói chung. Chẳng hạn như 1 trường học chỉ có vài bài thi được yêu cầu phúc khảo thì đơn vị đó phải thành lập cả hội đồng với đầy đủ thành phần gồm hàng chục người để thực hiện công tác này. Chưa kể đến việc giáo viên môn Ngữ văn đã chấm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn thì đến khi phúc khảo, cũng chính giáo viên đó lại được giao nhiệm vụ phải “nhai lại” bài chấm của mình, nếu bài thi có lên hoặc xuống điểm sau khi phúc khảo thì chẳng khác nào giáo viên đó tự “tát vào mặt mình”.

Nói về kỳ tuyển sinh lớp 10, năm học 2019 - 2020, đại diện Trường THPT Chuyên Bạc Liêu cho biết, trong kỳ tuyển sinh này, lượng thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường giảm nhiều,  chỉ hơn 400 thí sinh so với trên 500 thí sinh như các năm trước. Về chỉ tiêu tuyển sinh, năm nay trường tuyển 6 lớp chuyên, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh với tổng số 210 học sinh (mỗi lớp không quá 35 học sinh). Ngoài ra, theo Quyết định số 696 của UBND tỉnh, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu còn tuyển thêm 1 lớp không chuyên với số lượng 42 học sinh. Như vậy, tổng số lượng học sinh vào lớp 10 của trường là 252 học sinh, nên sẽ có gần 200 thí sinh không đủ điểm vào các lớp chuyên, không chuyên của đơn vị phải “dạt” về các trường khác.

Hiện tại, các thí sinh đang hồi hộp chờ các trường công bố kết quả xét tuyển (điểm thi đã được công bố trước đó). Vấn đề còn lại là “điểm sàn” của ngành Giáo dục vẫn chưa được công bố. Vì các trường phải chờ điểm sàn mới công bố điểm trúng tuyển của đơn vị mình.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.