Giáo dục - Học Đường

Tuyển sinh lớp 10, năm học 2018 - 2019: Nhiều trường còn thiếu chỉ tiêu

Thứ Hai, 23/07/2018 | 16:46

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019 do Sở GD-ĐT tổ chức từ đầu tháng 6/2018 đến nay đã có kết quả. Theo thống kê của các trường học, dù số lượng thí sinh (TS) dự thi khá đông, nhưng một số trường vẫn chưa thể hoàn tất công tác tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học mới do còn thiếu học sinh so với chỉ tiêu được giao.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 tại Hội đồng thi liên trường THPT Bạc Liêu và THPT Phan Ngọc Hiển. Ảnh: C.K

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 được ngành Giáo dục phân bổ cho 20 trường THPT trên địa bàn tỉnh là 6.459, tăng 14 chỉ tiêu so với năm học 2017 - 2018. Theo đó, tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019 có 8.032 TS, được bố trí tại 19 hội đồng thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh, tăng 1.196 TS so với năm học 2017 - 2018.

Dù lượng TS đông hơn mọi năm, nhưng khi đối chiếu điểm sàn do Sở GD-ĐT công bố là 18 điểm/3 môn (thang điểm 20) thì một số trường vẫn chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được giao. Đơn cử như Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, trong kỳ tuyển sinh này có 260 TS đăng ký, tăng 126 TS so với kỳ thi trước. Mặc dù đây là năm đầu tiên đơn vị này có nguồn tuyển “dồi dào” so với chỉ tiêu được giao là 132 học sinh, nhưng khi có kết quả chấm thi và so với điểm sàn thì trường còn thiếu đến hơn 20 chỉ tiêu.

Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành Giáo dục tỉnh, đến thời điểm này, ngoài các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu như: THPT Chuyên Bạc Liêu, THPT Giá Rai, THPT Bạc Liêu… thì vẫn còn nhiều đơn vị chưa tuyển đủ học sinh lớp 10 so với chỉ tiêu được giao. Một số trường dù điểm “đầu vào” rất cao nhưng vẫn dư nguồn tuyển so với các đơn vị khác. Ngoài Trường THPT Chuyên Bạc Liêu thì có thể kể đến trường THPT Bạc Liêu. Với 550 chỉ tiêu được giao, trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua có đến 1.250 TS dự thi tại Hội đồng thi liên trường THPT Bạc Liêu và THPT Phan Ngọc Hiển (Trường THPT Phan Ngọc Hiển được giao 540 chỉ tiêu). Ông Dương Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Bạc Liêu, cho biết: “Điểm vào lớp 10 của trường năm nay cao nhất là 55,5 và thấp nhất là 36 điểm. Trong 550 chỉ tiêu trường đã tuyển, có 140 TS chuyển nguyện vọng từ Trường THPT Chuyên Bạc Liêu về đây”. Tương tự, Trường THPT Giá Rai dù điểm đầu vào thấp nhất là 31,25 nhưng với 440 chỉ tiêu/10 lớp thì vẫn hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 khá sớm.

Theo Sở GD-ĐT, trường hợp các trường còn thiếu học sinh so với chỉ tiêu được giao thì Sở sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp. Nếu đơn vị nào thiếu quá nhiều thì Sở sẽ đồng ý cho tổ chức tạm tuyển. Dự kiến tạm tuyển sẽ diễn ra vào đầu tháng 8/2018 để các đơn vị đủ điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2018 - 2019.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.