Giáo dục - Học Đường

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp

Thứ Tư, 16/10/2019 | 17:15

Ngày 15/10/2019, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (KT-KT) Bạc Liêu tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Trong năm học này, trường xác định tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lao động, sáng tạo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của trường; tích cực chuyển đổi phương thức quản lý giáo dục nghề nghiệp sang mô hình quản trị nhà trường theo cơ chế quản trị doanh nghiệp…

 Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Năm học 2018 - 2019 cũng là năm học thứ 5 từ khi Trường cao đẳng KT-KT Bạc Liêu được nâng cấp từ loại hình trung cấp lên cao đẳng. Trong năm học qua, nhà trường đã không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới quản lý, tăng cường cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên gắn với đổi mới dạy học, tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Các hoạt động liên kết, hợp tác với các ngành, địa phương, doanh nghiệp theo mô hình nhà trường gắn với doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; công tác tuyên truyền, giáo dục và các phong trào thi đua yêu nước… ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Nhà giáo ưu tú - tiến sĩ Trần Công Chánh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng KT-KT Bạc Liêu, chia sẻ: “Năm học vừa qua nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 6 tập thể; 2 tập thể và 2 cá nhân được tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền… Năm học 2019 - 2020 là năm học có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 35 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với bước ngoặt 5 năm phát triển của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp nước nhà. Đồng thời còn là năm học bản lề tạo bước đột phá làm tiền đề cho một chặng đường phát triển mới thực hiện cơ chế tự chủ, trách nhiệm xã hội”.

Trên cơ sở đó, trường đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2019 - 2020 như: Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lao động, sáng tạo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường; tích cực chuyển đổi phương thức quản lý giáo dục nghề nghiệp sang mô hình quản trị nhà trường theo cơ chế quản trị doanh nghiệp; đổi mới hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh gắn với việc làm, hành nghề, khởi nghiệp cho người học…

Điểm nổi bật là đẩy mạnh cải tiến xây dựng, phát triển và đa dạng hóa chương trình đào tạo. Trong đó, gắn kết nhiệm vụ phát triển chương trình đào tạo với nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đào tạo theo phương thức mới, xem đây là bước đột phá, là nhiệm vụ chiến lược tạo tiền đề căn bản để thực hiện cơ chế tự chủ và trách nhiệm xã hội đối với nhà trường trong bối cảnh hiện nay.

Ông Trần Công Chánh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng KT-KT Bạc Liêu tặng học bổng cho học sinh tại lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Ảnh: C.K

Để tiếp tục phát triển, nhất là trong bối cảnh thực hiện cơ chế tự chủ, trường xác định phải kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên. Đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực nhằm thực hiện khâu đột phá cũng như chiến lược phát triển của trường. Muốn thực hiện tốt thì cần phát huy dân chủ, trí tuệ, sự đồng thuận cao từ nhận thức đến hành động của cả tập thể. Từ đó nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, kết hợp với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt của nhà trường theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chủ động thực hiện cơ chế tự chủ, trách nhiệm xã hội từ năm 2020.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.