Giáo dục - Học Đường

Nhìn từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Bạc Liêu có mùa thi “bội thu”

Thứ Hai, 15/07/2019 | 17:04

Sáng 14/7, cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Bạc Liêu (Cụm thi số 61) đã công bố điểm 9 môn thi theo đúng thời gian quy định của Bộ GD-ĐT. Với điểm trung bình các môn thi tăng so với các năm trước, Bạc Liêu có thêm một mùa thi “bội thu”.

Theo dữ liệu điểm thi các môn thi đã được công bố, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Bạc Liêu có 8/9 môn thi có tỷ lệ điểm trung bình môn tăng (từ 5 điểm trở lên), 1 môn có tỷ lệ giảm so với điểm trung bình môn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Cụ thể: Ngữ văn có tỷ lệ điểm trung bình đạt 88,61%, giảm 1,71%; Toán đạt 75,8%, tăng 20,5%; Tiếng Anh đạt 28,8%, tăng 10,65%; Vật lý đạt 73,2%, tăng 21,25%; Hóa học đạt 68,1%, tăng 16,76%; Sinh học đạt 59,02%, tăng 6,7%; Lịch sử đạt 42,33%, tăng 14,76%; Địa lý đạt 89,61%, tăng 9,05%; Giáo dục công dân đạt 99, 27%, tăng 9,17%. 
Nhìn vào tỷ lệ điểm trung bình môn có thể thấy, môn học có tỷ lệ tăng nhiều nhất là Vật lý với 21,25%; kế đến là Toán với 20,5%; Hóa học với 16,76%... Báo cáo từ Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Bạc Liêu cho thấy, trong 9 môn thi đã công bố điểm, không có thí sinh nào của Bạc Liêu đạt điểm 10. Tham gia kỳ thi, Bạc Liêu có 5.331 thí sinh, dự thi tại 12 điểm thi, được bố trí tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi (từ 25 - 27/6/2019), không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi.

Các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: C.K

Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở GD-KH&CN, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Nếu nhìn vào tỷ lệ điểm trung bình của các môn thi năm nay thì Bạc Liêu có sự tiến bộ rất đáng ghi nhận. Các thí sinh đã thể hiện đúng năng lực của mình trong kỳ thi thông qua từng điểm số cụ thể. Đặc biệt là đối với môn Tiếng Anh, dù tỷ lệ chỉ đạt 28,8%, tăng 10,65% so với năm 2018 nhưng đây được xem là chuyển biến rất rõ nét của ngành Giáo dục tỉnh. Sự chuyển biến này xuất phát từ việc ngành Giáo dục đã nhìn thấy được nhiều yếu kém trong công tác dạy và học tiếng Anh ở những năm trước. Từ đó, ngành đã tham mưu, đề xuất và được UBND tỉnh cho triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2025. Chính việc các giáo viên dạy tiếng Anh được bồi dưỡng, nâng cao tay nghề theo chuẩn khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ châu Âu đã góp phần rất lớn vào công tác nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh trên địa bàn tỉnh”.
Điểm cộng cho ngành Giáo dục trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 là ngoài việc phối hợp tích cực với Ban chỉ đạo, các trường đại học, cao đẳng, các ngành, các địa phương… tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, thành công thì kết quả điểm thi của các thí sinh thêm một lần nữa khẳng định chất lượng dạy và học của các trường đang rất ổn định, chất lượng luôn được quan tâm hàng đầu. Quan trọng nhất đó chính là chất lượng thật, kết quả ngọt ngào ấy đến từ sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên và các em học sinh.
Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.