Giáo dục - Học Đường

Ngành Giáo dục huyện Hòa Bình: Tổ chức thành công hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS

Thứ Hai, 15/10/2018 | 16:20

Phòng GD-ĐT huyện Hòa Bình vừa tổ chức lễ tổng kết hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS, năm học 2018 - 2019. Theo đánh giá của Ban tổ chức, qua hội thi, nhiều giáo viên sẽ vững vàng hơn trong chuyên môn, hiểu biết thêm được nhiều điều trong nghiệp vụ sư phạm để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà, xứng đáng nằm trong tốp dẫn đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi vòng huyện cấp THCS cho các thí sinh. Ảnh: C.K

Hội thi diễn ra từ đầu năm học, với gần 100 giáo viên của 8 trường THCS trên địa bàn tham gia. Các thí sinh dự thi ngoài việc phải viết sáng kiến, kinh nghiệm còn phải thi lý thuyết kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn (hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm) và phần thi thực hành đối với môn đăng ký dự thi, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật. Đối vời phần thi thực hành, mỗi thí sinh phải giảng dạy 2 tiết trên lớp (trong chương trình giảng dạy tại thời điểm dự thi).
Theo đánh giá của Ban tổ chức, công tác tổ chức thi gặp nhiều thuận lợi như: Các trường đều có giáo viên tham gia dự thi đầy đủ, đa số giáo viên chuẩn bị tốt kiến thức để làm bài… Trong đó, phần thi viết sáng kiến kinh nghiệm, nhiều bài thi có hình thức đẹp, trình bày rõ ràng, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp thực tế đổi mới phương pháp giảng dạy. Đặc biệt là một số nội dung sáng kiến có thể vận dụng đại trà vào tình hình thực tế giảng dạy của các trường trên địa bàn huyện.
Về phần thi thực hành: Đa số giáo viên dự thi có nghiệp vụ sư phạm vững vàng, truyền thụ đúng nội dung, kiến thức theo yêu cầu, vận dụng được phương pháp đặc trưng bộ môn; đảm bảo tính hệ thống lô-gíc, khoa học; giáo án phù hợp với nội dung; phát huy được tính tích cực của học sinh; một số tiết ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả…
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số thí sinh chưa thực hiện tốt phần thi của mình như: Phần thi kiểm tra năng lực có những bài viết chưa có những hiểu biết chắc chắn về nghiệp vụ; một số sáng kiến kinh nghiệm không trùng với môn dự thi; một số tiết dạy phân bố thời gian chưa hợp lý; liên hệ kiến thức với đời sống thực tế còn ít; cách khai thác bài ở một số tiết chưa hiệu quả, hạn chế việc thu hút học sinh xây dựng bài; việc sử dụng, khai thác các phương tiện dạy học chưa linh hoạt…
Sau gần 2 tháng diễn ra, Ban tổ chức đã tổng kết, đánh giá hội thi và trao giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi vòng huyện cấp THCS, năm học 2018 - 2019 cho 79 thí sinh hoàn thành xuất sắc cả 3 phần thi. Trong đó có 3 thí sinh có điểm thi cao nhất là Phan Thị Hồng Tuyến (môn Vật lý, Trường THCS Vĩnh Mỹ B với 55,05 điểm), Nguyễn Thị Thu Hằng (môn Tiếng Anh, Trường THCS Vĩnh Mỹ B với 54,80 điểm), Nguyễn Thụy Diễm Thắm (môn Sinh học, Trường THCS Hòa Bình với 53,85 điểm)… Ban tổ chức cũng đã chọn 35 thí sinh có thành tích tốt để dự thi vòng tỉnh.
Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.