Giáo dục - Học Đường

Ngành GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Chú trọng thi đua “Dạy tốt - học tốt”

Thứ Tư, 01/07/2020 | 16:57

Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và phát động các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ở giai đoạn mới, ngành xác định sẽ tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, sức sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Trong đó, đặc biệt chú trọng phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”…

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT trao giấy khen của UBND TP. Bạc Liêu cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Chí Linh

Trong 5 năm qua, ngành Giáo dục thành phố đã ra sức phấn đấu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương, luôn gắn bó với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Các phong trào thi đua đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nhà giáo và học sinh phát huy năng lực của mình, giúp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hiểu biết và gần gũi, đoàn kết nhau hơn, thi đua với tinh thần đồng đội. Các phong trào thi đua cũng đã tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các trường học, nhờ đó nền nếp, chất lượng giáo dục luôn được kiện toàn, hạn chế rất nhiều các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong toàn ngành.

Học sinh TP. Bạc Liêu tham gia hội thi “Vui học - Học vui”. Ảnh: C.K

Từ năm học 2014 - 2015 đến 2018 - 2019 đã có 152 lượt đơn vị, trường học được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 29 lượt tập thể và 161 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh; 34 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 584 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở…

Trên cơ sở những thành quả trên, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, sức sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đặc biệt là chú trọng phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua trong giai đoạn mới, ngành xác định sẽ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, học sinh hăng hái thi đua dạy tốt - học tốt và công tác tốt để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển giáo dục - đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ nhà giáo tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của ngành; quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn mới nhằm “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế”. Tập trung đổi mới quản lý và giảng dạy, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học. Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng tự lập cho học sinh.

Ngoài ra, toàn ngành cũng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Người cán bộ, công chức, viên chức lao động năng động, sáng tạo, gương mẫu, tận tụy”, thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm cụ thể…

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.