Giáo dục - Học Đường

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: Dự báo kết quả tốt nghiệp đạt tương đương năm 2017

Thứ Sáu, 13/07/2018 | 15:17

Các chuyên gia giáo dục đánh giá đề thi năm nay bám sát chương trình sách giáo khoa, cũng như khung kế hoạch ôn luyện, đồng thời đáp ứng đầy đủ hai yêu cầu xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng. Bởi vậy, độ khó, tính phân hóa cao của đề thi các môn, các tổ hợp đều nằm trong dự đoán của giáo viên và thí sinh (TS). Dù khi bước ra khỏi cánh cửa phòng thi, nhiều TS phải “méo mặt”, nhưng theo kết quả điểm thi vừa được Sở GD-ĐT công bố, cho thấy tín hiệu khá lạc quan khi tỷ lệ tốt nghiệp của toàn tỉnh dự kiến sẽ đạt hoặc gần đạt so với năm 2017 (97,78%).

Thí sinh ở điểm thi số 02 đặt tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu trao đổi về đáp áp bài thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh: Đ.K.C

Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết: “Công tác chấm thi THPT quốc gia năm 2018 của Bạc Liêu đã kết thúc vào ngày 10/7. Trong quá trình chấm thi, Hội đồng thi, Ban chấm thi, Ban làm phách, Ban thư ký đã làm việc đúng theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT tại Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn thi. Về kết quả kỳ thi, qua thống kê sơ bộ, chúng tôi nhận thấy phần lớn các môn kết quả điểm đạt từ trung bình trở lên có sụt giảm so với năm 2017. Điều này cũng phản ánh thực tế rất khách quan, bởi vì đề thi năm nay như đã được thông báo trước đó và trên thực tế mức độ khó được nâng lên, nên đa phần TS đều đạt ở mức điểm từ trung bình trở lại. Tuy nhiên, để được xét công nhận tốt nghiệp, ngoài cơ sở điểm thi của kỳ thi này, còn dựa trên cơ sở điểm học theo quá trình rèn luyện và các loại điểm ưu tiên, khuyến khích… của TS, nên chúng tôi dự báo sơ bộ là tỷ lệ tốt nghiệp về cơ bản vẫn đạt hoặc gần đạt với mức như năm 2017”.

Về điểm số, toàn tỉnh có 3 điểm 10 môn Giáo dục công dân; 353 điểm từ 9 trở lên. Cụ thể, có 165 điểm 9; 4 điểm 9,2; 108 điểm 9,25; 2 điểm 9,4; 51 điểm 9,5; 1 điểm 9,6; 21 điểm 9,75; 1 điểm 9,8. Trong đó, môn Toán có điểm số cao nhất là 9,8; Ngữ văn: 9,25; Vật lý: 9; Hóa học: 9,5; Sinh học: 9,25; Lịch Sử: 9,5; Địa lý: 9,75; Tiếng Anh: 9,4. Có 80 TS bị điểm liệt (từ 0 - 1 điểm); trong đó, có 70 TS bị điểm 0 (Toán: 17 TS; Tiếng Anh: 6; Vật lý: 1; Hóa học: 7; Sinh học: 6; Lịch sử: 15; Địa lý: 12; Giáo dục công dân: 6).

Đối với môn Toán, phổ điểm từ 4 trở lên đạt 80,73%; phổ điểm từ 5 trở lên đạt 52,97%. Môn Ngữ văn thì khoảng 85% đạt điểm 5 trở lên. Môn Vật lý, phổ điểm 4 trở lên đạt 79,65%; phổ điểm 5 trở lên đạt 51,62%. Môn Hóa học, phổ điểm 4 trở lên đạt 76,72%; 5 trở lên đạt 51,03%. Môn Sinh học, 4 trở lên đạt 83,36%; 5 trở lên đạt 52,09%. Môn Lịch sử, 4 trở lên đạt 57,43%; 5 trở lên đạt 27,65%. Môn Địa lý, 4 trở lên đạt 95,22%; 5 trở lên đạt 77,88%. Môn Giáo dục công dân, 4 trở lên đạt 99,75%; 5 trở lên đạt 98,82%. Môn Tiếng Anh, 4 trở lên đạt 40,92%; 5 trở lên đạt 18,14%.

Từ thống kê sơ bộ cho thấy, điểm số môn Lịch sử và Tiếng Anh năm nay rất thấp. Đây là thực tế chung của cả nước, chứ không riêng gì Bạc Liêu. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá lại cách dạy - học đối với 2 bộ môn này để có hướng điều chỉnh, thay đổi sao cho hiệu quả, phù hợp với xu hướng mới.

Tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận, kết quả của kỳ thi năm nay đã phản ánh đúng thực tế dạy thật - học thật của các trường, cho thấy sự thích nghi rất đáng biểu dương của thầy và trò tỉnh nhà trước những đổi mới trong thi cử. Kết quả này còn giúp các trường chủ động hơn trong việc điều chỉnh, hoàn thiện phương pháp giảng dạy hướng đến việc “học đi đôi với hành”, lý thuyết gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Và học trò tỉnh nhà sẽ dần xa rời lối học tủ, học vẹt, mà nêu cao tinh thần tự học, tự mày mò, nghiên cứu, mở rộng thêm trải nghiệm, vốn sống để làm giàu tri thức cho bản thân trước khi vào đời.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.