Giảm nghèo - Việc làm

Hội LHPN huyện với phong trào thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo

Thứ Sáu, 29/07/2016 | 15:55

Năm 2016, hộ nghèo của huyện Hồng Dân còn 4.631 hộ; trong đó, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ là 1.409 hộ. Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã phối hợp với các ngành liên quan giúp đỡ 1.409 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ bằng nhiều hình thức như tặng vốn, phương tiện sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm…

Phụ nữ huyện Hồng Dân bỏ tiền vào heo đất tiết kiệm. Ảnh: T.H

Theo đó, Hội LHPN huyện phát động phong trào làm theo gương Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững năm 2016.

Ngay từ quý 1/2016, Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức và đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, giúp nhau khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất - kinh doanh, giảm nghèo bền vững, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp Hội ở cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, cộng đồng và xã hội thực hành tiết kiệm một cách thường xuyên, từng bước xây dựng văn hóa tiết kiệm trong đời sống hàng ngày.

Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn (giúp đỡ nhân đạo từ thiện bằng tiền hoặc hiện vật) do các cấp Hội vận động từ hội viên, phụ nữ tăng 20% so với năm 2015. Phấn đấu đến cuối năm 2016 có khoảng 12.140 hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm trên 720 triệu đồng để giúp 600 hộ phụ nữ nghèo mượn vốn.

Huyện đang tập trung chỉ đạo 100% chi hội, tổ phụ nữ tổ chức tuyên truyền trong hội viên, phụ nữ thi đua, vận động trên 80% cán bộ, hội viên tham gia thực hành tiết kiệm với cách thức phù hợp; duy trì thường xuyên các hoạt động tiết kiệm tại chi, tổ hội; vận động tiết kiệm tăng nguồn vốn giúp nhau phát triển sản xuất. Đồng thời vận động thực hiện các hình thức tiết kiệm chi phí sản xuất; trong việc cưới, việc tang, lễ hội; trong sử dụng lương thực, thực phẩm; sử dụng điện, nước; chi tiêu mua sắm…

Thực hành tiết kiệm theo gương Bác tiếp tục là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ huyện. Qua đó góp phần xây dựng văn hóa tiết kiệm trong mỗi gia đình, cộng đồng, xã hội.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.