Giảm nghèo - Việc làm

Chị Võ Thị Đang: Thoát nghèo từ mô hình vườn - ao - chuồng

Thứ Tư, 04/11/2015 | 16:15

Năm 2014, Hội LHPN thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) đã hỗ trợ hộ nghèo bằng nhiều hình thức như: nhận đỡ đầu, tặng vốn, phương tiện sản xuất, giới thiệu vay vốn… Nhờ đó, nhiều hộ nghèo có điều kiện làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu là chị Võ Thị Đang (hội viên Chi hội phụ nữ ấp Mặc Đây, thị trấn Châu Hưng).

Chị Võ Thị Đang bên mô hình vườn - ao - chuồng. Ảnh: V.M

Nhà có 5 nhân khẩu, không vốn, không phương tiện sản xuất nên gia đình chị Đang rơi vào cảnh bế tắc. Hàng ngày, vợ chồng chị phải vất vả đi làm thuê kiếm sống.

Biết được hoàn cảnh của chị Đang, năm 2013, UBND thị trấn Châu Hưng xem xét cho chị vay 30 triệu đồng (từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện). Có vốn, chị đầu tư vào mô hình đa cây, đa con trên mảnh đất cặp nhà mình.

Ban đầu, chị đào ao nuôi cá, trồng bông súng, bồn bồn; trên rẫy chị trồng các loại rau màu; đồng thời xây chuồng nuôi 2 con heo nái, 500 con vịt. Đối với các loại rau màu thu hoạch hàng ngày, chị bán cho bà con trong ấp; còn cá, vịt, heo thì thu hoạch từng đợt. Sau một năm thực hiện, ước tính gia đình chị lãi hơn 80 triệu đồng. Nhờ vậy, chị đã sửa chữa nhà, lo cho 3 người con đi học và tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại.

Từ việc chăm lo làm ăn, tăng gia sản xuất, cuộc sống gia đình chị Đang ngày càng khá hơn. Năm 2014, gia đình chị được chính quyền địa phương công nhận thoát nghèo bền vững. Anh Tiền Văn Bình, Trưởng ấp Mặc Đây, cho biết: “Gia đình chị Đang quyết tâm làm ăn, vượt khó thoát nghèo. Mô hình vườn - ao - chuồng chị Đang áp dụng cho hiệu quả kinh tế cao. Ấp đang khuyến khích các hộ dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo đến tham quan học hỏi kinh nghiệm mô hình chị Đang thực hiện”.

Bên cạnh sự quan tâm của chính quyền địa phương, phải kể đến nỗ lực vượt khó và tính toán đầu tư vào mô hình làm ăn của chị Đang. Đây là hai điều kiện quan trọng giúp gia đình chị vươn lên thoát nghèo bền vững.

Văn Mẫn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.