Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

TX. Giá Rai: Đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với tiềm năng của địa phương

Thứ Sáu, 19/04/2019 | 16:04

Với quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2019, TX. Giá Rai đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm. Trong các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định, Thị ủy Giá Rai cũng đã chọn lựa những khâu trọng tâm, đột phá gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương…

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà Đảng bộ TX. Giá Rai đặt ra là: phấn đấu đến năm 2020 chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp, từng bước xây dựng thị xã trở thành trung tâm kinh tế khu vực và là đô thị vệ tinh của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu trên, TX. Giá Rai đã kết hợp với việc triển khai cụ thể hóa 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó chú trọng chọn khâu đột phá gắn với tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của thị xã. Thị ủy Giá Rai đã chỉ đạo UBND thị xã tổ chức triển khai, chỉ đạo các ngành, Mặt trận, các đoàn thể và các địa phương cùng xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể cho từng quý, từng năm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, đóng góp, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất từ đây đến cuối nhiệm kỳ.

Trong giải pháp tập trung chỉ đạo có hiệu quả về sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng mạnh diện tích cánh đồng lớn, lúa chất lượng cao theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, TX. Giá Rai ngoài khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng diện tích nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh thì cũng đồng thời nhanh chóng hoàn thành dự án lúa - tôm 3.000ha tại xã Phong Thạnh Tây A, duy trì mở rộng mô hình trồng lúa trên đất nuôi tôm đạt 6.000ha. Song song đó, địa phương cũng tiếp tục chú trọng xây dựng vùng sản xuất theo quy chuẩn VietGap; nhân rộng diện tích mô hình nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học. Từ đó, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ: tổng sản lượng lương thực đạt 670.000 tấn, sản lượng thủy sản 150.000 tấn. Từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ khẩn trương hoàn tất các điều kiện để đưa vào hoạt động Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, góp phần quảng bá thương hiệu tôm Bạc Liêu và tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu của tỉnh...

Sơ chế tôm xuất khẩu tại Công ty chế biến thủy sản Thái Minh Long (TX. Giá Rai). Ảnh: M.Đ

Với lợi thế “nắm” khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh, TX. Giá Rai đã chọn khâu đột phá chính là phát triển mạnh lĩnh vực chế biến thủy sản, trọng tâm là con tôm, tiến tới thành lập Hiệp hội Chế biến thủy sản trên địa bàn. Do đó, bên cạnh những chính sách ưu đãi, TX. Giá Rai vừa kêu gọi doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư một số dự án trong khu công nghiệp Láng Trâm, vừa xin chủ trương thực hiện quy hoạch (khu vực từ Hộ Phòng - Chủ Chí, Quản Lộ Phụng Hiệp tiếp giáp với Cà Mau) để đầu tư phát triển các ngành nghề mới như: may mặc, đóng tàu thuyền, chế biến nông sản, đồ hộp… Đồng thời kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến thủy sản trên tuyến Giá Rai - Hộ Phòng - Gành Hào nhằm khai thác nguyên liệu tại chỗ và khu vực kinh tế biển Gành Hào. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tổng giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 32.900 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Chí Thiện - Bí thư Thị ủy TX. Giá Rai, cho biết: “Địa phương luôn tạo điều kiện cho các nhà máy chế biến thủy sản và các doanh nghiệp tư nhân mở rộng sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Bên cạnh thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, thị xã cũng tập trung đẩy nhanh công tác xây dựng cơ bản, nhất là kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, giao thông… tạo điều kiện phát triển giao thương. Khu Trung tâm thương mại Hộ Phòng sẽ khánh thành vào tháng 9/2019 và dự kiến sẽ sớm khởi công 3 dự án được địa phương thu hút đầu tư. Song song đó, TX. Giá Rai cũng quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tính đến thời điểm này, đã chuẩn bị sẵn sàng diện tích đất sạch cho 13 dự án. Ngoài ra, công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục, y tế chất lượng cao… cũng đang được địa phương khẩn trương triển khai, tự tin thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra”.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.