Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ban Tuyên giáo huyện Đông Hải: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền theo hướng đa dạng, sinh động

Thứ Sáu, 07/07/2017 | 14:55

Để có sự đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, thời gian qua Ban Tuyên giáo huyện Đông Hải đã có những giải pháp tuyên truyền theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Một trong những giải pháp hiệu quả mà Tuyên giáo các cấp Đông Hải đã quan tâm thực hiện là nội dung tuyên truyền phải hết sức ngắn gọn, súc tích, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng từ những bài học lịch sử mà địa phương sở hữu…

Huyện Đông Hải tặng giấy khen cho các học viên hoàn thành xuất sắc chương trình học của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Ảnh: T.T

Nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị

Cán bộ, đảng viên là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị. Đây cũng chính là nhân tố quan trọng để công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật… của Nhà nước đến với cộng đồng, nhân dân. Do đó, việc giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn được Ban Tuyên giáo huyện Đông Hải đặc biệt chú trọng và đề ra nhiều giải pháp để nâng cao công tác này. Trong đó, giải pháp đầu tiên là nâng cao nhận thức của các cấp ủy về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và cả những đối tượng đang được chăm bồi phát triển đảng. Tiếp đến là việc đổi mới phương pháp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, để từ đó có thể dễ dàng triển khai các chỉ thị, nghị quyết bằng những chương trình hành động cụ thể.

Bên cạnh đó, Tuyên giáo các cấp trong huyện cũng đã chủ động thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cung cấp nhanh thông tin cho lực lượng báo cáo viên, các định hướng tuyên truyền, tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng; tiếp tục triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Từ những giải pháp này, hàng năm huyện Đông Hải đã phối hợp với Phòng GD-ĐT tổ chức bồi dưỡng chính trị cho gần 1.200 lượt cán bộ quản lý và giáo viên; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức 20 lớp cho gần 1.800 học viên tham gia. Với sự chủ động và có những giải pháp đổi mới đồng bộ đã giúp công tác giáo dục lý luận chính trị địa phương ngày càng đạt những kết quả khả quan, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của các ngành, đoàn thể được nâng cao…

Nuôi dưỡng truyền thống cách mạng từ lịch sử

Lịch sử của huyện Đông Hải đã rất tự hào về truyền thống cách mạng oai hùng với vị trí đứng đầu cả tỉnh về số lượng Mẹ Việt Nam anh hùng, số người được phong tặng danh hiệu Anh hùng cũng nhiều nhất tỉnh. Và đây cũng là nơi Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh ra đời (tại ấp Rạch Rắn, xã Long Điền). Đó chính là vốn quý, là tài sản vô giá để các thế hệ phát huy truyền thống anh hùng trong mọi thời đại. Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của vùng đất anh hùng cho Đảng bộ và quân dân, nhất là thế hệ trẻ huyện nhà, Ban chỉ đạo viết lịch sử các xã anh hùng của huyện đã hoàn tất và cho xuất bản 5 ấn phẩm lịch sử với hơn 1.000 cuốn về các xã anh hùng trong huyện giai đoạn năm 1930 - 1975. Thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đảng bộ huyện đã ra nghị quyết về công tác biên soạn lịch sử do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo. Huyện Đông Hải đã triển khai trên 11 xã, thị trấn viết tiếp giai đoạn lịch sử từ năm 1975 - 2000. Hiện đã có 6 xã, thị trấn hoàn thành, 5 xã còn lại đã xong giai đoạn sưu tầm, đang trong thời gian Hội thảo đóng góp hoàn chỉnh trước khi trình hội đồng thẩm định.

Tất cả những giá trị đẹp của lịch sử đã và đang được thế hệ huyện Đông Hải nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung nâng niu và tự hào. Thiết nghĩ, các công trình lịch sử của huyện Đông Hải đang được quan tâm biên soạn, xuất bản cũng chính là giải pháp trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng khá hiệu quả, thiết thực cần được phát huy.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.