Ông Phạm Thanh Điều: Cán bộ hưu trí làm kinh tế giỏi

Thứ Tư, 09/01/2019 | 17:25

Qua mấy mươi năm cống hiến cho cách mạng với nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, năm 2015, ông Phạm Thanh Điều (ngụ xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) nghỉ hưu. Trở về cuộc sống ruộng vườn, ông hăng say lao động và nhiệt tình tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương.

Cán bộ địa phương tham quan mô hình xanh - sạch - đẹp của gia đình ông Phạm Thanh Điều (bìa phải). Ảnh: T.Q

Nhờ thực hiện kết hợp nhiều mô hình kinh tế như: nuôi cá bống tượng, cá tra kết hợp trồng bông súng; trên bờ ao thì trồng chuối, mít, xoài, dừa... nên mỗi năm ông Điều thu nhập trên 100 triệu đồng. Năm 2017, ông san lấp mặt bằng để xây 8 hầm nuôi trên 5.000 con ba ba. Sau hơn 1 năm, ba ba đạt trọng lượng bình quân 500g/con, ông bán và thu lãi trên 150 triệu đồng. Điều đáng quý là ông Điều sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt giúp người dân địa phương thực hiện, phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài việc làm kinh tế giỏi, ông Điều còn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên hưu trí trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và những hộ lân cận thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào do địa phương phát động. Đặc biệt, gia đình ông Điều rất tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan khuôn viên nhà xanh - sạch - đẹp, nhiệt tình đóng góp Quỹ An sinh xã hội ở địa phương.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.