Hội LHPN TP. Bạc Liêu: Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên

Thứ Hai, 15/10/2018 | 16:29

Những năm qua, Hội LHPN TP. Bạc Liêu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp hội viên. Từ đó tạo nên sức mạnh tập thể, giúp hội viên, phụ nữ trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, phát huy khả năng, vai trò của người phụ nữ thời đại mới.

Hội LHPN TP. Bạc Liêu hỗ trợ con giống, vật dụng sinh hoạt cho hội viên nghèo. Ảnh: T.Q

Để chăm lo hội viên, phụ nữ nghèo một cách sâu sát và thiết thực, ngay từ đầu năm, Hội LHPN TP. Bạc Liêu chỉ đạo 100% cơ sở Hội khảo sát đời sống vật chất lẫn tinh thần của hội viên, phụ nữ để có những hoạt động phù hợp. Với phương châm hướng về cơ sở, nhiều phong trào như Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; Phụ nữ giúp nhau thường xuyên, giúp nhau đột xuất, giúp nhau có địa chỉ, tiết kiệm xây mái ấm tình thương; Tiết kiệm mua bảo hiểm... luôn được các cấp Hội LHPN phường, xã duy trì hiệu quả và nhân rộng.

Cùng với đó, Hội LHPN thành phố thành lập các mô hình, tổ, nhóm như: Tổ hợp tác nuôi heo - gà, Tổ nuôi heo đất tiết kiệm, Tổ phụ nữ làm kinh tế giỏi, mô hình Hũ gạo tiết kiệm, Mỗi tháng có 1 ngày làm công tác xã hội, Phụ nữ tiết kiệm - tín dụng… Những mô hình này đã tạo điều kiện giúp hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, từ đó yên tâm gắn bó, cống hiến với công tác Hội.

Hội LHPN thành phố còn giúp hội viên, phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; xây nhà tình thương; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... Từ sự trợ sức của các cấp Hội, nhiều hội viên, phụ nữ nghèo có thu nhập ổn định, nâng cao cuộc sống, nhiều chị còn tiến tới khá giả.

Không chỉ chăm lo cuộc sống của hội viên, phụ nữ, Hội còn tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp để chăm lo cho con em hội viên, phụ nữ nghèo, giúp các em tiếp bước trên con đường học vấn. Trong dịp đầu năm học mới 2018 - 2019, Hội đã vận động các mạnh thường quân đóng góp gần 10.000 quyển tập, 27 suất học bổng, 32 suất bảo hiểm y tế, 9 chiếc xe đạp, 12 tấn gạo (tổng trị giá trên 120 triệu đồng) để tặng con em hội viên, phụ nữ nghèo.

Song song đó, công tác chăm lo sức khỏe cho hội viên, phụ nữ cũng được Hội chú trọng. Ngay từ đầu năm, Hội chỉ đạo Hội LHPN phường, xã trên địa bàn phối hợp với Trạm y tế tuyên truyền cho phụ nữ có con từ 0 - 16 tuổi các kiến thức, kỹ năng về đời sống gia đình, nuôi dạy con theo phương pháp khoa học, hướng dẫn các kiến thức phòng chống các dịch bệnh, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm... Qua đó trang bị cho chị em kỹ năng, kiến thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ, giúp các em phát triển một cách toàn diện hơn. Mới đây, Hội phối hợp với đoàn y, bác sĩ thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tầm soát ung thư… cho 1.000 hội viên, phụ nữ (trị giá khoảng trên 90 triệu đồng).

Chị Sơn Thị Phel (32 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) bày tỏ: “Tôi thuộc diện hộ nghèo đông con. Cả nhà 6 miệng ăn chỉ trông vào tiền làm phụ hồ của người chồng. Tôi chưa từng nghĩ đến việc khám sức khỏe hay chăm lo cho bản thân. Thời gian qua, Hội LHPN thành phố tặng tôi thẻ BHYT, thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ quà, tiền, tặng con tôi tập sách, giúp gia đình tôi rất nhiều”.

Theo bà Đoàn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Hội LHPN TP. Bạc Liêu: “Các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố không chỉ giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện đời sống, mà còn giúp hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật, xây dựng gia đình, chăm sóc bản thân để khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Từ đó, thúc đẩy các phong trào hoạt động của Hội phát triển mạnh mẽ, tổ chức ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.