Heo bị dịch bệnh, giá các loại thực phẩm khác tăng

Thứ Hai, 08/07/2019 | 16:50

Hiện nay, bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) đã xuất hiện và lây lan trên diện rộng. Nhiều người lo ngại, không sử dụng thịt heo cho bữa ăn mà chọn các loại thực phẩm khác thay thế… Ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên tẩy chay thịt heo, bởi thịt đã qua kiểm dịch thì vẫn sử dụng bình thường và an toàn.

Các bà nội trợ chọn mua thịt heo (ảnh trên) và mua rau củ quả tại các siêu thị. Ảnh: M.Đ

Tại các chợ trên địa bàn TP. Bạc Liêu, các sạp bán thịt heo giảm rất nhiều so với trước. Các chợ ở TX. Giá Rai, huyện Đông Hải, sức tiêu thụ thịt heo cũng giảm mạnh do ảnh hưởng DTHCP.

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết: "Thời gian qua, do DTHCP xuất hiện nên sức tiêu thụ thịt heo ở huyện giảm rất mạnh (khoảng 60 - 80%) so với trước đây". Lo sợ trước dịch bệnh, người tiêu dùng thay thế thịt heo bằng các loại thịt gia súc - gia cầm, thủy sản cho bữa ăn gia đình. Từ đó, giá thành một số loại thực phẩm tăng cao.

Hiện nay, giá thịt vịt, gà tăng từ 25.000 - 40.000 đồng/kg, các loại cá cũng tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, giá các loại rau củ cũng tăng. Đơn cử như thịt vịt làm sẵn có giá 70.000 - 80.000 đồng/kg, thịt gà từ 100.000 - 120.000 đồng/kg; các loại cá như cá chẽm từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, cá trê vàng 90.000 đồng/kg, cá lóc đồng từ 100.000 - 120.000 đồng/kg.

NHẬT MINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.