Chung tay chăm lo cho người khuyết tật

Thứ Tư, 02/12/2020 | 15:50

Thiếu sức khỏe, khó khăn trong vận động, sinh hoạt, học tập, khó có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp... luôn là những trở ngại mà người khuyết tật (NKT) phải đối mặt. Song, bằng ý chí và nghị lực phi thường cộng thêm sự hỗ trợ, quan tâm của tỉnh và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng đã giúp NKT có thêm động lực vượt qua số phận, trở thành người có ích, thành đạt trong cuộc sống.

Chú Ngô Tấn Phát chăm sóc con gái bị thiểu năng.

Vượt qua nghịch cảnh

Di chứng sốt bại liệt ảnh hưởng nặng nề khiến một bên chân của chú Ngô Tấn Phát (ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) bị teo nhỏ, gây khó khăn trong việc đi lại. Tuy nhiên, lúc thiếu thời, dẹp bỏ mặc cảm với những ánh nhìn ái ngại, vượt qua khó khăn của bản thân, ngày ngày cậu bé Phát vẫn lê từng bước chân khó nhọc để đến trường học chữ. Năm 2015, chú tham gia Câu lạc bộ NKT xã Long Thạnh, được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Việc đi lại tuy hạn chế, nhưng chú vẫn thường xuyên lui tới gia đình các thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thăm hỏi, động viên. Chú Phát cũng thường xuyên vận động mạnh thường quân hỗ trợ quà giúp các thành viên vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. “Bản thân là NKT, con gái lại bị thiểu năng, nên tôi rất đồng cảm với NKT. Với tôi, khuyết tật không còn là gánh nặng, bởi ngoài ý chí của bản thân, NKT còn được chính quyền quan tâm từ sức khỏe đến quyền lợi như khám chữa bệnh, học hành… Đó chính là động lực giúp tôi vượt qua mọi rào cản, thôi thúc tôi có thêm nghị lực vươn lên, cũng như truyền cảm hứng để các thành viên có thêm niềm tin trong cuộc sống”, chú Ngô Tấn Phát chia sẻ,

Với quyết tâm không vì khiếm khuyết của bản thân mà trở thành gánh nặng cho xã hội, dù bị dị tật đôi chân, đi đứng khó khăn, nhưng ngay từ nhỏ chị Trần Kim Truyền (ngụ ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) đã chăm chỉ, kiếm tiền bằng nghề vá lưới. Sau nhiều năm tích cóp, đến nay chị đã tạo dựng được gian hàng tạp hóa nhỏ tại nhà. Kinh tế ổn định, đời sống tinh thần của chị Truyền cũng ngày càng thoải mái hơn. Chị Truyền cho biết: “Còn sức thì mình còn cố gắng làm việc, không vì khuyết tật mà có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào lòng thương hại, sự giúp đỡ của người khác”.

Nhờ được đào tạo nghề nên người khiếm thị có việc làm ổn định. Trong ảnh: Người khiếm thị xoa bóp cho khách hàng tại cơ sở massage của Hội Người mù tỉnh. Ảnh: T.Q

Nhiều chính sách chăm lo cho NKT

Toàn tỉnh hiện có trên 19.600 NKT, trong đó có 11.124 NKT nặng, 3.684 NKT đặc biệt nặng… Đa số NKT đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhất là những NKT nặng, chỉ có trên 30% NKT có hoạt động tạo thu nhập, số còn lại chủ yếu sống dựa vào gia đình, người thân và được Nhà nước trợ cấp xã hội.

Để tạo điều kiện cho NKT hòa nhập vào đời sống xã hội và cộng đồng dân cư nơi sinh sống, thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách dành cho NKT, đặc biệt là thực hiện Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012 - 2020 gắn với việc thực hiện các chính sách bảo trợ, chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Qua 8 năm thực hiện Đề án trợ giúp NKT, tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách trợ giúp, tạo điều kiện để NKT được tiếp cận với các dịch vụ y tế; trợ cấp các trang thiết bị, dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho NKT; giới thiệu việc làm; có chính sách ưu tiên, hỗ trợ chi phí cho NKT khi tham gia giao thông, giáo dục - đào tạo, các dịch vụ văn hóa, thể dục - thể thao… Thành lập 6 câu lạc bộ NKT để các thành viên NKT chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đối với NKT là trẻ em, hiện có 549 trẻ em khuyết tật đến trường được miễn, giảm học phí, cung cấp phương tiện, tài liệu, sách vở, đồ dùng học tập...

Không chỉ trợ giúp NKT từ ngân sách nhà nước, tỉnh còn thực hiện xã hội hóa việc hỗ trợ NKT qua việc vận động các mạnh thường quân, người hảo tâm, các tổ chức từ thiện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân để chăm lo cho đối tượng NKT nghèo như: hỗ trợ khám, chữa bệnh; cấp học bổng; tài trợ phẫu thuật mắt, phẫu thuật tim, hở hàm ếch, phẫu thuật vận động phục hồi chức năng; tặng xe lăn, xe lắc…

Đi cùng với đó là nhiều hội thi, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể thao dành cho NKT; chọn nhiều tấm gương NKT tiêu biểu trên các lĩnh vực vượt khó vươn lên, có thành tích trong học tập, lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc… để dự hội nghị tuyên dương NKT tiêu biểu khu vực và toàn quốc.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.