Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hải: Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 19/02/2021 | 15:45

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đông Hải luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đặc biệt là sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho BHXH huyện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Lao động nghề biển - đối tượng cần tích cực tham gia BHYT. Trong ảnh: Lao động tại Cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: T.A

Năm qua, mặc dù chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đã được luật hóa và đưa vào cuộc sống, tuy nhiên công tác phối hợp tuyên truyền, vận động vẫn chưa được một số ngành, địa phương quan tâm sâu sát. Ở một vài địa phương vẫn còn trình trạng giao khoán cho cán bộ chuyên trách và dân chánh ấp, chưa lập kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền, vận động và quản lý đối tượng để đảm bảo nâng tỷ lệ bao phủ BHYT. Do vậy, công tác vận động, tuyên truyền chưa tạo được sức lan tỏa mạnh.

Thêm vào đó, hàng năm UBND các xã, thị trấn lập danh sách để cấp thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo còn chậm, gây phiền hà cho đối tượng phải tự liên hệ với BHXH để được cấp thẻ, gia hạn thẻ. Tỷ lệ độ bao phủ BHYT tuy có cao, nhưng không bền vững, chủ yếu đối tượng được ngân sách hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT, còn đối tượng mua theo hộ gia đình đạt rất thấp (địa phương có tỷ lệ BHYT cao nhất là 77%, địa phương thấp nhất mới chỉ có 65%). Trong khi đó, kế hoạch năm 2020 tỷ lệ BHYT phải đạt thấp nhất từ 90%; một số ít trường học chậm triển khai thu BHYT học sinh, nên tỷ lệ vẫn chưa đạt 100%; tỷ lệ lao động có việc làm tham gia BHXH tự nguyện cũng còn thấp, người dân chưa hiểu sâu về chính sách BHXH tự nguyện…

Tồn tại những khó khăn trên, do đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng tham gia BHYT 100% cho hộ gia đình; một số còn chủ quan, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, có sự lựa chọn khi có bệnh mới tham gia. Số người đi khỏi địa phương nhưng không tham gia BHYT nên rất khó khăn để vận động, trong khi tỷ lệ bao phủ BHYT được giao trên dân số của cơ quan Thống kê…

Để giải quyết những khó khăn này và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHYT, hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân, năm 2021, BHXH huyện Đông Hải sẽ tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá lại công tác chỉ đạo trong năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của các ngành có liên quan, từng thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách địa bàn các xã, thị trấn; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho từng đối tượng, phân loại đối tượng để tuyên truyền, vận động. Hoạt động tuyên truyền sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục đến tất cả các nhóm đối tượng với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, như trao đổi thông tin, tổ chức đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho người dân về BHYT, đảm bảo cho mọi đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách BHYT và cách thức tham gia. Tranh thủ vận động mạnh thường quân tham gia đóng góp gây dựng quỹ, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh hoặc còn khó khăn về tài chính, chưa có điều kiện mua BHYT cho cả hộ gia đình. Đồng thời, kiến nghị UBND huyện Đông Hải giao chỉ tiêu phát triển BHYT, BHXH tự nguyện cho các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành huyện, trước hết đối với gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải làm gương tham gia đầy đủ cho thân nhân, vận động người thân, các đối tượng là hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể, không thuộc đối tượng tham gia bắt buộc tích cực tham gia; Phòng Giáo dục huyện chỉ đạo các trường tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT học sinh, đảm bảo 100% học sinh có thẻ BHYT…

NGÔ VĂN

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.