DỊCH COVID-19

Trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 1980 về địa bàn huyện Hòa Bình: Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus Sars-Cov-2

Chủ Nhật, 07/02/2021 | 11:09

Ngày 7/2, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết: trường hợp về địa bàn huyện Hòa Bình trước đó có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 (BN 1980) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus Sars-Cov-2. Hiện trường hợp này được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại Khu cách ly tập trung của huyện Hòa Bình (đặt tại Trạm y tế xã Vĩnh Mỹ A).

Bệnh nhân 1980 là em trai, sống cùng nhà với nam nhân viên sân bay tân Sơn Nhất (là BN 1979), tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trường hợp tiếp xúc với BN 1980 là anh L.V.D, ở Chung cư Ehome 4, lô 4, lầu 4, phòng 19 (đường Vĩnh Phú 41, KP.Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, Thành Phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ngày 28/01/2021, có tiếp xúc gần với BN1980 khi qua phòng làm việc đưa máy vi tính (khi tiếp xúc có đeo khẩu trang y tế).

Lúc 7h00, ngày 5/02/2021, đi làm tại công ty Gạo A AN (đường 41, Song Hành, An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh), đến 12 giờ cùng ngày ăn ở quán cà phê Hương Phố (sau lưng công ty Gạo A AN) sau đó vô công ty làm (có tiếp xúc 20 người, không nhớ tên) đến 15h00 cùng ngày, bắt Grap xuống bến xe Miền Tây mua vé xe Phương Trang Biển số xe: 51B-24502, số ghế B02 (không nhớ tên tài xế và số lượng hành khách) đến 17h15 phút xe xuất bến. Trong quá trình xe đi chuyển lúc 21h30 phút có ghé trạm dừng chân Minh Khải ở Sóc Trăng (xuống xe đi vệ sinh và mua hủ tiếu ăn, có tiếp xúc với 01 phục vụ không biết tên), tới bến xe Bạc Liêu, trung chuyển về trạm xe ở ấp Thị Trấn B, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Trên xe khoảng 7 người (không rõ tên tài xế), đến 23h45 về đến nhà tại ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, có tiếp xúc với 05 người trong gia đình. Đến 14h00 ngày 06/02/2021, anh D. có đến Trạm Y tế xã Vĩnh Hậu gặp cán bộ y tế Lê Ngọc Đan để khai báo y tế có thực hiện 5K theo quy định của Bộ Y tế.

Ngày 06/2/2021 Trung tâm y tế huyện phối hợp Trạm y tế xã và chính quyền địa phương xuống nhà nắm thông tin, điều tra và đưa anh D. đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm với kết quả âm tính lần 1 với vi rút Sars-Cov-2.

Những người tiếp xúc với anh D. gồm 06 người. Đoàn giám sát đã đo thân nhiệt cho những người tiếp xúc gần, ban đầu không có triệu chứng sốt, ho... Những người tiếp xúc với anh được cách ly tại nhà và phải thực hiện theo quyết định số 879 ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.