DỊCH COVID-19

Bệnh nhân 6572 được điều trị khỏi bệnh COVID-19

Thứ Sáu, 18/06/2021 | 17:48

* 129 F1 kết thúc cách ly tập trung; ấp Xóm Lớn A kết thúc phong tỏa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao giấy xuất viện cho bệnh nhân 6572.

Ngày 18/6/2021, bác sĩ Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho biết sau thời gian được điều trị tích cực, bệnh nhân 6572 đã hoàn toàn bình phục, đủ điều kiện để xuất viện. Cùng với đó là các trường hợp F1 của ca bệnh này cũng đủ điều kiện kết thúc cách ly tập trung và khu phong tỏa xung quanh nhà bệnh nhân tại ấp Xóm Lớn A (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) cũng được giải phóng, kết thúc phong tỏa.

Theo đó, vào lúc 10 giờ ngày 18/6/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trao giấy xuất viện cho bệnh nhân 6572 trở về với gia đình. Đây là trường hợp dương tính với COVID-19 đầu tiên được ghi nhận trong cộng đồng của Bạc Liêu. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 28/5 - 18/6/2021. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 7 lần với 5 lần âm tính và 2 lần dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 4 lần âm tính liên tiếp từ ngày 7 - 17/6/2021.  Theo quy định, sau khi xuất viện, trở về gia đình bệnh nhân phải trình báo với địa phương nơi cư trú và thực hiện cam kết tự theo dõi sức khỏe tại nhà; chủ động thông báo cho y tế địa phương biết tình trạng sức khỏe và ghi nhật ký tiếp xúc gần cho đến khi hết 7 ngày tiếp theo.

* Cũng trong sáng ngày 18/6/2021, các địa phương như huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, huyện Đông Hải và TP. Bạc Liêu đã tiến hành trao quyết định kết thúc thời gian cách ly tập trung cho 129 trường hợp là F1 của bệnh nhân 6572. Những trường hợp này được trở về nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung đủ 21 ngày và có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV- 2. Trước đó, vào ngày 13/6/2021, 1.425 trường hợp F2 của bệnh nhân 6572 cũng đã hết thời hạn cách ly tại nhà.

* Cùng ngày, UBND tỉnh cũng có quyết định chấm dứt phong tỏa phòng bệnh COVID-19 đối với khu vực xung quanh nhà bệnh nhân 6572.  Sau khi phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng (vào ngày 28/5/2021, tại ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã cho thiết lập khu vực phong tỏa xung quanh nhà bệnh nhân để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh với 45 hộ, 130 nhân khẩu. Sau khi bệnh nhân 6572 được điều trị khỏi bệnh, các F1 hoàn thành cách ly tập trung, tỉnh cũng quyết định kết thúc phong tỏa khu vực này.

Tin, ảnh: C.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.