Chủ trương mới - Chính sách mới

Nhà thuốc phải báo với cơ quan y tế khi khách ho, sốt, khó thở

Thứ Tư, 15/04/2020 | 16:51

Công văn 3669 của Cục Quản lý dược về việc tăng cường phòng chống lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng yêu cầu nhà thuốc phải báo với cơ quan y tế nếu phát hiện khách ho, sốt, khó thở.

Theo đó, đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các nhà thuốc, quầy thuốc khi bán thuốc không kê đơn, nhân viên bán lẻ cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước của quy trình bán thuốc… Trường hợp có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở… phải hướng dẫn người bệnh khai báo y tế điện tử hoặc liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.