Chủ trương mới - Chính sách mới

Chế độ cho người được huy động làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự

Thứ Tư, 09/01/2019 | 17:07

Ngày 2/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự. Trong đó, quy định về chế độ tiền lương, tiền công đối với người được huy động huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Đối với người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, khi huấn luyện, diễn tập, mức trợ cấp theo ngày thấp nhất bằng 0,04 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đó. Khi làm nhiệm vụ, mức trợ cấp theo ngày thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở, nếu nhiệm vụ có liên quan đến chất phóng xạ, hóa chất… thì trợ cấp bằng 0,15 lần mức lương cơ sở. Nếu huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ vào ban đêm thì được tính gấp đôi mức trợ cấp trên.

Đối với người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong thời gian được huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự được trả nguyên lương, phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.