Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Phú Đông: Phát huy tốt vai trò đoàn kết xây dựng quê hương

Thứ Sáu, 26/10/2018 | 16:24

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long) đã phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN xã được đổi mới, thể hiện rõ ở tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tuyến đường giao thông do Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long) cùng với chính quyền xã vận động người dân xây dựng. Ảnh: C.L

Xây dựng khối đoàn kết dân tộc

Nhiệm kỳ qua (2014 - 2019), Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Phú Đông đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQVN xã và địa phương phát động gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở. Đặc biệt là phối hợp tổ chức 753 cuộc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cho 9.650 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó nâng cao ý thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương.

Cũng trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là những cá nhân tiêu biểu, uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11) hàng năm được Ủy ban MTTQVN xã phối hợp với chính quyền tổ chức đạt hiệu quả. Các hoạt động diễn ra trong ngày hội đã góp phần động viên nhân dân phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của quê hương, tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn chặt.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN xã còn phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền (theo Quyết định số 217 - 218 của Bộ Chính trị) từng bước được cụ thể hóa và triển khai thực hiện. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động hiệu quả hơn.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN xã đã tiến hành 143 cuộc giám sát, 32 cuộc thanh tra nhân dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, chống thất thoát, lãng phí các công trình, dự án đầu tư tại cộng đồng. Việc giải quyết các yêu cầu, khiếu kiện của UBND cùng cấp cũng được nhanh chóng, kịp thời.

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQVN xã đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước một cách hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình mới.

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (nay là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM) - đô thị văn minh) được triển khai theo hướng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Từ đó bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình; cổ vũ, động viên nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Toàn xã hiện có 11/11 ấp và 4.013 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, được duy trì, giữ vững hàng năm.

Thực hiện chương trình XDNTM giai đoạn 2010 - 2020, nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN xã đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương XDNTM, tích cực tham gia thực hiện. Kết quả, người dân đã tự nguyện hiến trên 184.197m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa ấp, mở rộng trường học; đóng góp vật tư, ngày công lao động xây dựng trên 30km lộ ngõ xóm; mắc bóng đèn chiếu sáng công cộng dài 800m; trồng hoa kiểng trong khuôn viên gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng 5,73km hàng rào bê-tông, 36,96km hàng rào cây xanh; vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội trên 2,35 tỷ đồng... Từ đó đã triển khai xây dựng và sửa chữa 53 căn nhà tình nghĩa, 3 căn nhà tình thương, 328 căn nhà theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, 12 căn nhà đồng đội, 28 căn nhà đại đoàn kết... Cùng với đó, Ủy ban MTTQVN xã còn phối hợp với chính quyền chăm lo cho gia đình chính sách thông qua việc thăm hỏi, tặng quà, nhận đỡ đầu. Những việc làm thiết thực đó đã giúp 987 hộ vươn lên thoát nghèo, đồng thời góp phần để Vĩnh Phú Đông được tỉnh công nhận xã nông thôn mới vào tháng 10/2015, và phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2019.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQVN xã cũng triển khai tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những kết quả trên sẽ là nền tảng để công tác mặt trận xã Vĩnh Phú Đông tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Phú Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hoàng Lam

Một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt từ 90% hộ dân trở lên.

- Toàn xã có 90% hộ dân tham gia thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Phấn đấu 85% hộ dân hiểu mục đích, ý nghĩa cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và tích cực hưởng ứng thực hiện.

- Vận động Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội đạt chỉ tiêu huyện giao, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức cho phép.

- Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

- Hàng năm, Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Phú Đông được cấp trên đánh giá, xếp loại mạnh; Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xếp loại mạnh; 80% Ban công tác mặt trận đạt từ khá, mạnh, không có loại trung bình.  

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.