Thích nghi an toàn với đại dịch trong trạng thái bình thường mới

Thứ Sáu, 24/09/2021 | 16:26

Do chưa thể khống chế được dịch bệnh COVID-19 với những tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường nên ngay sau khi nới lỏng giãn cách, các địa phương đã chủ động những phương án thích ứng an toàn với dịch bệnh. Trong trạng thái bình thường mới, từ các cấp, ngành, địa phương đến doanh nghiệp, người dân đã linh hoạt trong thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh, học tập, làm việc… hiệu quả nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn trong cuộc chiến lâu dài với đại dịch.

Thu hoạch lúa hè thu trên địa bàn huyện Hồng Dân.

CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG

Thời gian qua, phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) không xuất hiện ca nhiễm nào trong cộng đồng, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã đồng lòng, nỗ lực để giữ vững “vùng xanh”. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong khu vực và cả tỉnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong quá trình từng bước trở về trạng thái bình thường mới (thực hiện Chỉ thị 19), phường Nhà Mát đã triển khai các chiến lược phù hợp với tình hình thực tế.

Chẳng hạn như phường đã khuyến khích, hỗ trợ tối đa các cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn theo nguyên tắc “sản xuất phải an toàn, an toàn thì mới sản xuất”. Cụ thể, các cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn luôn được phường hỗ trợ các thủ tục đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhằm kịp thời xuất hàng đúng thời vụ. Trong quá trình thực hiện chỉ tiêu nước rút ở lĩnh vực đánh bắt thủy hải sản, phường tích cực hướng dẫn ngư phủ mỗi khi ra vào cửa biển phải thực hiện xét nghiệm tầm soát dịch.

Hay các cơ sở kinh doanh ẩm thực, mua bán tại nhà hoặc ở chợ đều được hướng dẫn thực hiện tốt quy định “5K”, đồng thời yêu cầu tất cả nhân viên làm việc tại cơ sở phải thực hiện xét nghiệm tầm soát thường xuyên, trang bị khử khuẩn và giữ khoảng cách đúng quy định. Tính đến thời điểm này, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường đều đạt từ 70 - 80%...

Tàu cá tại cửa biển phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) ra khơi đánh bắt sau khi nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19. Ảnh: H.T

Với thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) - địa bàn có hơn 4km Quốc lộ 1A đi qua, bên cạnh việc thực hiện Chỉ thị 19, địa phương vẫn phải thực hiện “chỉ thị chuyên biệt”. Vì vậy, thị trấn đã vận động, kiểm soát thường xuyên 49 cơ sở nằm trên tuyến Quốc lộ không được mua bán tại chỗ mà chỉ được bán mang về hoặc giao hàng tận nơi. Đồng thời, các khu vực khác thì khuyến khích, hướng dẫn bà con sản xuất - kinh doanh an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế như: tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị để giữ vững tiêu chí “văn minh đô thị” vừa được công nhận; duy trì và phát huy hiệu quả 50 Tổ COVID cộng đồng nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn…

.................................................................................................................................................................................................................................

Chủ động ứng phó, kiểm soát tình hình và đẩy lùi dịch COVID-19

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, song vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, khó lường. Để chủ động ứng phó, kiểm soát tình hình và phấn đấu đẩy lùi đại dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe của Nhân dân, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa có công văn chỉ đạo “Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19; phải đặt công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu, đi đôi với việc triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra năm 2021. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch đối với địa bàn mình phụ trách; không để xảy ra dịch bệnh do nguyên nhân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan báo, đài trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân hiểu đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, có ý thức tự giác phòng dịch; tăng cường kiểm soát chặt chẽ vòng ngoài và quản lý có hiệu quả vòng trong, nhất là các địa bàn giáp ranh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho các đối tượng bị tác động của dịch bệnh COVID-19, nhất là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, lực lượng tuyến đầu chống dịch…

UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo ngành Y tế quyết liệt, thần tốc thực hiện công tác xét nghiệm sàng lọc theo từng địa bàn phân loại nguy cơ; kịp thời phát hiện và tách F0 ra khỏi cộng đồng; khẩn trương khoanh vùng, truy vết hết Fl, F2, thực hiện việc phong tỏa và cách ly theo đúng quy định; triển khai nhanh việc thành lập các trạm y tế lưu động, thành lập thêm các tổ, đội xét nghiệm. Đặc biệt, tranh thủ Bộ Y tế cung cấp thêm vắc-xin cho tỉnh để tiêm chủng cho toàn dân, sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

ĐÀM NGUYỄN (lược trích)

.................................................................................................................................................................................................................................

KHÔNG LƠ LÀ, CHỦ QUAN TRONG KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

Sau khi theo dõi và đánh giá sát thực tế tình hình dịch bệnh, tỉnh đã mạnh dạn thực hiện chiến lược gắn phòng chống dịch với phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là triển khai năm học mới an toàn, phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19; tạo điều kiện lưu thông hàng hóa; chủ động xây dựng phương án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Đồng thời, các địa phương cũng đã xây dựng các kịch bản sống chung an toàn với dịch bệnh bằng nhiều giải pháp như: thực hiện quyết liệt phương châm “xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ”. Từ cơ sở này, tiếp tục phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, xanh hóa “vùng vàng”, thu hẹp “vùng đỏ”, cách ly, phong tỏa triệt để, chặt chẽ các ổ dịch, nguồn lây trong thời gian nhanh nhất…

Quả thật, để khôi phục lại những tổn hại về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra là niềm mong mỏi của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hiện nay. Tuy nhiên, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vẫn ưu tiên số một là sức khỏe của Nhân dân nên các chiến lược thích ứng đều phải đảm bảo công tác phòng là cơ bản, chống dịch là quan trọng, thường xuyên trong trạng thái bình thường mới.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.