Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bạc Liêu lần thứ XI

Thứ Sáu, 31/08/2018 | 09:00

(BL-TT) Ngày 30/8/2018, Thành ủy TP. Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bạc Liêu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: H.L

Theo báo cáo, nửa nhiệm kỳ qua, Thành ủy TP. Bạc Liêu đã chủ động, tích cực trong việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đến các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, phường, xã đến cán bộ, đảng viên và trong nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch, xây dựng các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực để triển khai thực hiện. Kết quả qua nửa nhiệm kỳ, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khá (7,92%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân của người dân hiện nay đạt trên 65,2 triệu đồng/người/năm; du lịch - dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực với doanh thu bình quân 14,5%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm tăng 15,38%, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp, thủy sản, nhất là việc áp dụng công nghệ cao có bước phát triển về quy mô và chất lượng, mô hình sản xuất đa dạng, từng bước hiện đại; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị có nhiều tiến bộ….

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.L

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh: “Qua nửa nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ thành phố đã hết sức nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm để đạt những kết quả vững chắc: kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, an ninh - quốc phòng được đảm bảo. TP. Bạc Liêu chính là trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế của tỉnh nên đây cũng là nơi quyết định sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thời gian qua thành phố vẫn còn những vấn đề tồn tại, chưa có sự phát triển đúng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương đầu tàu cả tỉnh. Do đó, sau hội nghị này, các đồng chí phải tiếp tục thảo luận, đánh giá, tìm cho được sự tắc nghẽn hiện nay để có giải pháp thiết thực. Bởi với mục tiêu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực thì tăng trưởng kinh tế của thành phố phải đạt ở mức 10% chứ không phải 7,92% như hiện nay. Thời gian đến cuối nhiệm kỳ không còn dài, do đó thành phố cần quyết liệt tăng tốc, xác định mục tiêu chính của TP. Bạc Liêu chính là xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, từng bước văn minh thì phải tập trung làm cho kỳ được. Theo đó, chọn khâu đột phá cho mục tiêu trên chính là quản lý trật tự đô thị; xóa hoàn toàn nhà lụp xụp; ngoại trừ các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ thì phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phải xóa hết hộ nghèo… Đặc biệt, thành phố phải luôn coi trọng vấn đề then chốt là công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực  lãnh đạo, sức chiến đấu; sự nêu gương của người đứng đầu; xây dựng khối đoàn kết; đánh giá sát sao cán bộ từ năng lực đến sự quyết tâm, tâm huyết; mạnh dạn luân chuyển, thay đổi các các  vị trí, cán bộ yếu, không hoàn thành nhiệm vụ…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.