Rộn ràng sắc xuân ở vùng căn cứ cách mạng

Thứ Hai, 12/02/2018 | 16:03

Cùng với những món quà xuân, những ngày này, người dân vùng căn cứ cách mạng còn đón  nhận tình cảm ấm áp, thấm đượm nghĩa tình của lãnh đạo tỉnh, các Hội, đoàn thể qua các cuộc thăm hỏi, họp mặt, tay bắt mặt mừng. Và mỗi mùa xuân sang lại cho thấy sự đổi thay đầy sức sống của những vùng căn cứ…

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương gặp gỡ gia đình chính sách vùng căn cứ Tỉnh ủy (ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân). Ảnh: H.L

Sau thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công, con đường từ trung tâm huyện Hồng Dân dẫn vào “địa chỉ đỏ” - Khu căn cứ Tỉnh ủy (ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi) đã được bê-tông hóa, mặt lộ phẳng lì, rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Có dịp trò chuyện cùng bà con nông dân, chúng tôi càng hiểu rõ hơn bước chuyển mình, bứt phá, vươn lên từng ngày của một địa phương giàu truyền thống cách mạng. “Dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự cần cù, chịu thương chịu khó, ham học hỏi để ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… mà đời sống của người dân nơi đây được cải thiện, nhiều ngôi nhà mới kiên cố mọc lên, người dân có điều kiện mua sắm xe, các vật dụng tiện nghi phục vụ cuộc sống… Tết này, quê tôi nhộn nhịp hơn nhiều so với những năm trước bởi con đường vào Khu căn cứ Tỉnh ủy đã hoàn thành, xe cộ thông thương” - ông Nguyễn Tấn Công (xã Ninh Thạnh Lợi) phấn khởi bày tỏ.

Bên cạnh đó, không khí rộn ràng, náo nức đón xuân mới của người dân nơi đây còn hiện rõ khi người người, nhà nhà tất bật trang hoàng nhà cửa, mua sắm; dọc hai bên đường là những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới mừng Đảng - mừng xuân. Và mùa xuân Mậu Tuất 2018 ở khu căn cứ Tỉnh ủy càng ấm áp hơn bởi những tình cảm yêu thương, sự quan tâm của đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách. Trong buổi gặp gỡ thân tình, ấm áp, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong năm qua và gửi lời thăm hỏi, động viên đến các gia đình chính sách, người dân vùng căn cứ. Nhân dịp xuân về, Bí thư Tỉnh ủy chúc người dân vùng căn cứ cách mạng đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với các gia đình chính sách tại buổi họp mặt đầu xuân Mậu Tuất ở vùng căn cứ cách mạng (xã Phong Thạnh Tây, TX. Giá Rai). Ảnh: T.T

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất anh hùng Phong Thạnh Tây (TX. Giá Rai). Truyền thống vẻ vang của quân và dân xã Phong Thạnh Tây qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ luôn được bao thế hệ khắc ghi với lòng biết ơn sâu sắc. Bởi đó chính là nơi đã đùm bọc, chở che, nuôi chứa cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám trụ, chiến đấu giành lại từng tấc đất, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần rất lớn trong sự nghiệp giải phóng quê hương đất nước. Với những thành tích nổi bật đó, năm 2000, xã Phong Thạnh Tây được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và ngày nay, phát huy truyền thống cách mạng ấy, Đảng bộ và nhân dân xã Phong Thạnh Tây luôn phấn đấu, tập trung triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng. Đặc biệt, làm tốt công tác chính sách cho gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng…

Trong buổi họp mặt với bà con trước thềm năm mới, đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ niềm vui trước sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng căn cứ cách mạng anh hùng và cuộc sống của bà con nơi đây ngày càng được nâng lên. Đồng thời, khẳng định Đảng bộ tỉnh luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng… Đồng chí cũng mong bà con cố gắng phát huy truyền thống kiên cường, bản lĩnh trong thời bình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Uyên Lam

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.