Phát huy vai trò của phụ nữ trong các phong trào hoạt động Hội

Thứ Sáu, 18/10/2019 | 15:27

Với trên 100.000 hội viên, thời gian qua, thông qua các phong trào hoạt động, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ chung tay  thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xã hội.

Buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa các nữ đại biểu HĐND và lãnh đạo nữ các cấp do Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Hòa Bình phối hợp tổ chức. Ảnh: X.T

Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến đối với từng mặt công tác Hội như: Triển khai sâu rộng, nâng cao chất lượng phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động xây dựng Gia đình 5 không - 3 sạch gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; chú trọng phát triển, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội ở từng địa phương ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Đã qua, nhiều mô hình điển hình làm theo gương Bác được các cấp Hội duy trì và nhân rộng như: Câu lạc bộ Phụ nữ thực hành tiết kiệm nuôi heo đất của nhiều chi hội phụ nữ ở huyện Hồng Dân; Tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Hội LHPN xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) và Hội LHPN xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình); mô hình Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình ở xã Vĩnh Thanh và thị trấn Phước Long (huyện Phước Long)… Thông qua phong trào thi đua làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã vận động trên 19.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia với số tiền tiết kiệm, hỗ trợ lẫn nhau hơn 7 tỷ đồng, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Để phát huy vai trò của tổ chức Hội trong các mặt của đời sống xã hội, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh nhà đã tiến hành củng cố, nâng chất lượng hoạt động của các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Theo đó, đã tổ chức tuyên truyền cho gần 60.000 lượt hội viên, phụ nữ để chị em nắm vững hơn về mục đích, yêu cầu và nội dung thực hiện mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; tổ chức ra mắt mới 24 địa chỉ, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 250 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng...

Trong công tác Dân vận khéo và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần làm cho nhiều tuyến đường nông thôn xanh, sạch, đẹp; phát động thực hiện mô hình Phụ nữ nói không với túi nilon, bảo vệ môi trường… 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tập trung chăm lo cải thiện đời sống hội viên bằng những việc làm thiết thực như tạo điều kiện hỗ trợ vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm. Đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, góp phần thực hiện xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Qua đó ngày càng nâng cao vị thế của phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.