Kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Giá Rai lần thứ XIII: Đưa Giá Rai trở thành thành phố vào năm 2025

Thứ Sáu, 14/08/2020 | 17:12

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận sôi nổi của 268 đại biểu, chiều 14/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Giá Rai lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Đến dự đại hội còn có đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Thành Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TX. Giá Rai qua các thời kỳ và 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 37 đồng chí (khuyết 2 đồng chí); bầu Ban Thường vụ Thị ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy Giá Rai khóa XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; hai đồng chí Huỳnh Công Quân và Đỗ Minh Thắng trúng cử chức danh Phó Bí thư Thị ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Thị ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Nam Quân làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 26 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

100% đại biểu đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó Nghị quyết đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và chọn khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là tổ chức quy hoạch, mở rộng và phát triển không gian đô thị, kiến trúc đô thị, đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, xây dựng thị xã đạt đô thị loại III và trở thành thành phố vào năm 2025. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có trình độ, năng lực, bản lĩnh, có tâm có tầm đáp ứng yêu cầu xây dựng thị xã trong thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân thị xã Giá Rai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ thị xã cần phải tiếp tục cố gắng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, kịp thời nắm bắt thời cơ, kế thừa những kết quả đã đạt được, kinh nghiệm từ thực tiễn, từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đồng bộ và có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Bài, ảnh: Kim Châu

------------------------------------

1. Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

2. Đại biểu Đại hội bầu BCH Đảng bộ thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

4. Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ thị xã khóa XIII.

5. Ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.