Huyện Vĩnh Lợi: Thực hiện kịch bản tăng trưởng theo 5 trụ cột

Thứ Sáu, 20/09/2019 | 15:03

Bám sát 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Vĩnh Lợi đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2019. Từ việc xây dựng các giải pháp cũng như giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành, địa phương… cộng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Vĩnh Lợi đang dần hoàn thành cả hai phương án theo kịch bản mà huyện đã xây dựng…

Huyện ủy Vĩnh Lợi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào XDNTM tại lễ công nhận xã Châu Thới đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: T.T

Tập trung phát triển thế mạnh

Xác định thế mạnh riêng của địa phương, huyện Vĩnh Lợi đã chọn khâu đột phá là phát triển nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo và tập trung xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Từ đó, giải pháp mà Vĩnh Lợi đã triển khai chính là tiếp tục thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên từng sản phẩm, nhất là phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị ngành tôm; tập trung đầu tư phát triển vùng chuyên tôm ở các xã: Hưng Hội, Hưng Thành và Long Thạnh. Đồng thời, huyện còn tập trung xây dựng cánh đồng lớn và nâng cao chuỗi giá trị gia tăng, phát triển bền vững, hiệu quả và thực hiện liên kết bao tiêu lúa gạo; chú trọng phát huy thương hiệu gạo Tài nguyên Vĩnh Lợi. Ngoài ra, để đảm bảo ổn định trong chăn nuôi, trồng trọt, ngành chức năng huyện cũng đã triển khai kế hoạch xây dựng vùng sản xuất rau an toàn ờ xã Hưng Hội, thị trấn Châu Hưng; xây dựng mô hình liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm.

Ở lĩnh vực du lịch, huyện chú trọng thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác, liên kết khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch đã tạo thành “thương hiệu” như: Chùa Hưng Thiện, chùa Giác Hoa, Đền thờ Bác Hồ, Tháp cổ Vĩnh Hưng, Khu căn cứ Huyện ủy... Trong quá trình mời gọi đầu tư, Vĩnh Lợi tạo mọi điều kiện từ khâu thủ tục, hồ sơ đến việc giúp nhà đầu tư tiếp cận các chính sách ưu đãi đều đảm bảo nhanh, gọn. Hiện địa phương này đang kêu gọi đầu tư vào các dự án như: Xe điện phục vụ khách tham quan chùa Hưng Thiện; Dự án trùng tu, nâng cấp Tháp cổ Vĩnh Hưng; các dự án du lịch sinh thái; du lịch homestay; nhà hàng, khách sạn, quà lưu niệm... Phấn đấu đến năm 2019, Vĩnh Lợi sẽ thu hút trên 500.000 lượt du khách đến tham quan; doanh thu đạt 150 tỷ đồng.

Những kết quả tích cực

Từ Kế hoạch số 70 của UBND tỉnh về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu năm 2019, UBND huyện Vĩnh Lợi cũng đã xây dựng ngay kịch bản tăng trưởng kinh tế của địa phương với 2 phương án: Phương án 1 tăng trưởng 7%; Phương án 2 tăng trưởng 7,5% với các chỉ tiêu tăng trưởng từng lĩnh vực cụ thể. Và qua hơn 9 tháng thực hiện với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khá tốt, ước đến cuối năm các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt. Tính đến thời điểm này, Vĩnh Lợi đã hoàn thành vượt mức phương án 1 với tăng trưởng đạt 7,15%, GRDP bình quân đầu người 45,3%/năm; sản lượng lúa trên 250.200 tấn; thủy sản đạt 9.180 tấn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 1.600 tỷ đồng.

Về XDNTM, hiện toàn huyện đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đạt cơ bản 19/19 tiêu chí là Hưng Thành, Vĩnh Hưng, Hưng Hội - huyện đang trình Ban chỉ đạo tỉnh thẩm định, công nhận. Riêng xã Long Thạnh đạt 15/19 tiêu chí, huyện đang tập trung chỉ đạo gấp rút để cuối năm 2019 hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Trên đà những kết quả đã đạt được, huyện Vĩnh Lợi phấn đấu để đạt phương án 2 vào cuối năm với tăng trưởng 7,5%, GRDP bình quân đầu người 45,42%/năm. Đồng thời, huyện tiếp tục mời gọi đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng - kỹ thuật cụm công nghiệp; khuyến khích đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp với công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm, phù hợp với nhu cầu phát triển của huyện…

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.