Huyện Hồng Dân: Nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ lập nghiệp

Thứ Sáu, 20/04/2018 | 16:17

Thời gian qua, nhờ áp dụng nhiều mô hình sản xuất cùng các hình thức đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã giúp đông đảo hội viên, chị em phụ nữ huyện Hồng Dân ổn định cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương…

Năm 2009, trong một lần xem tivi, chị Nguyễn Thị Cục (ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) nhận thấy mô hình đan đát thủ công mỹ nghệ có thể ứng dụng ở địa phương với nguồn nguyên liệu sẵn có là cây lục bình. Sau 2 tháng khăn gói lên tận huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) để học nghề đan đát, trở về quê, chị Cục mạnh dạn mở lớp dạy nghề và thành lập tổ đan lục bình. Từ một tổ đan đát với số lượng 15 thành viên ban đầu, đến nay, chị Cục đã phát triển thành Hợp tác xã Quyết Tâm, tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lao động địa phương.

Mô hình đan lục bình hiện đang được nhân rộng trên địa bàn huyện Hồng Dân, bởi chị em có thể tranh thủ làm vào lúc rảnh rỗi trong ngày để kiếm thêm thu nhập. Cùng với mô hình đan lục bình, Hội LHPN huyện Hồng Dân còn xây dựng một số mô hình như: trồng màu trên bờ vuông tôm, nuôi cá lóc trong mùng lưới, trồng hoa kiểng, nuôi cá bống tượng…

Song song với việc nhân rộng các mô hình sản xuất, Hội LHPN huyện tăng cường giải pháp tạo việc làm tăng thu nhập cho phụ nữ sau khi học nghề. Hàng năm, Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm trong, ngoài tỉnh cho trên 1.000 lao động nữ, chú trọng mở các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu và điều kiện của địa phương. Trong đó, đặc biệt là hình thức đào tạo nghề gắn với phát triển làng nghề truyền thống,  giúp chị em có thể lập nghiệp ngay tại địa phương: nghề mộc, đan đát, dệt chiếu…

Nhằm duy trì các mô hình tạo việc làm cho phụ nữ sau học nghề và tăng thu nhập cho chị em, Hội LHPN các cấp đã thành lập các chi, tổ hội. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 125 tổ phụ nữ theo các ngành nghề, 142 tổ hùn vốn hỗ trợ nhau làm kinh tế và 39 tổ phụ nữ giúp nhau vượt khó. Đặc biệt, duy trì hoạt động hiệu quả mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 2 hợp tác xã và các tổ hợp tác tại các xã, thị trấn đã giúp hàng ngàn chị em phụ nữ có việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Điều đáng nói là, từ những mô hình kinh tế do Hội LHPN huyện phát động đã góp phần làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương, cụ thể như: năm 2017, toàn huyện có 250 hộ do phụ nữ làm chủ hộ được công nhận thoát nghèo, từng bước cải thiện đời sống, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.