Huyện Hòa Bình: Sự nhập cuộc của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 22/10/2018 | 16:45

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Bình đã xây dựng được các phong trào cụ thể, thiết thực, phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi tổ chức thành viên thông qua các mô hình điển hình.

Thanh niên huyện Hòa Bình tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại khu dân cư. Ảnh: Y.N

Cuộc vận động được triển khai từ tháng 9/2017, theo đó Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chọn ấp Bình Minh (xã Vĩnh Mỹ B) và ấp 20 (xã Vĩnh Bình) làm điểm chỉ đạo. Bước đầu, hệ thống Mặt trận các cấp đã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp và các lực lượng ở ấp vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững tại các khu dân cư. Bên cạnh hoạt động xây dựng nâng cao đời sống vật chất, công tác xây dựng đời sống văn hóa cũng được chú trọng thông qua các phong trào: bảo vệ môi trường, xây dựng các câu lạc bộ giữ gìn an ninh trật tự. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia với chính quyền và các tổ chức thành viên phân công tổ chức giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục, tạo điều kiện cho các đối tượng đã qua cải tạo, giáo dục sớm hòa nhập cộng đồng, đồng thời vận động nhân dân tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

Tính đến thời điểm này, các tổ chức thành viên của MTTQ huyện đã đăng ký hàng chục mô hình để thực hiện phong trào như: giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, xây lộ giao thông nông thôn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật… Điển hình như tổ chức Đoàn Thanh niên huyện thành lập 8 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường ở 8 xã, thị trấn; Hội Cựu chiến binh huyện với mô hình Xây dựng nhà đồng đội; Liên đoàn Lao động huyện đã phát động trong các công đoàn xây dựng 78 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong cải tiến quy trình làm việc…

Thông qua công tác vận động quần chúng chung sức xây dựng quê hương, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn của các tổ chức đoàn thể, toàn huyện Hòa Bình hiện có 66 hộ gia đình hiến gần 8.000m2 đất làm đường, nhà văn hóa. Vai trò chủ thể của quần chúng nhân dân cũng được phát huy qua các hoạt động giám sát cơ sở: giám sát công trình nhà nước trong XDNTM, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người dân…

Ông Trần Văn Bạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Bình cho biết: “Để cuộc vận động đi vào chiều sâu thì công tác phối hợp giữa MTTQ cùng các tổ chức thành viên hết sức quan trọng. Trong đó, các tổ chức thành viên cũng phải phát huy vai trò của mình, thể hiện sức sáng tạo trong triển khai thực hiện cũng như vận động nhân dân tham gia”. Đồng thời, để nâng cao chất lượng cuộc vận động, MTTQ huyện cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị: Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Nông nghiệp, Phòng Tư pháp và Công an huyện thực hiện lồng ghép các cuộc vận động. Trong đó, Phòng Văn hóa có nhiệm vụ hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, khóm - ấp văn hóa; Phòng Tư pháp tổ chức triển khai các luật có hiệu lực năm 2017 và năm 2018 xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý đến xã và địa bàn dân cư…

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh ở huyện Hòa Bình đã phát huy tốt vai trò tập hợp quần chúng của MTTQ, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.