Huyện Hòa Bình: Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế

Thứ Hai, 15/10/2018 | 16:54

Thời gian qua, phong trào Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo bền vững được các cấp Hội LHPN huyện Hòa Bình phát động rộng rãi với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Qua đó thu hút đông đảo chị em tham gia, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương.

Mở lớp dạy nghề đan dây nhựa cho phụ nữ xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình). Ảnh: Y.N

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội LHPN xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) đề ra. Trong đó, có thể kể đến mô hình Giúp nhau ngày công, cây con giống; duy trì hoạt động gần 20 tổ nuôi heo đất, tiết kiệm; Tổ phụ nữ ấp Vĩnh Lạc với phong trào tận dụng đất trống trồng màu để cải thiện bữa ăn hàng ngày và tăng thêm thu nhập cho gia đình; mô hình Nuôi heo đất khuyến học ở ấp Vĩnh Hòa giúp nhiều học sinh nghèo có điều kiện để học tập… Từ những hoạt động tương trợ nhau, chị em ở xã Vĩnh Thịnh phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, tạo sự gắn kết giữa chị em, hội viên với tổ chức Hội.

Còn tại xã Vĩnh Mỹ B (đơn vị được Hội LHPN huyện chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo), qua 9 tháng phát động đã có 85% cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện. Từ phong trào này, Hội LHPN xã Vĩnh Mỹ B đã xây dựng nhiều mô hình như thành lập Tổ phụ nữ dân tộc với công tác tuyên truyền, câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, Tổ phụ nữ tiết kiệm nuôi heo đất, Tổ phụ nữ tôn giáo mua bán văn minh, lịch thiệp… Qua đó góp phần nâng chất trong hoạt động của các chi, tổ hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Sau 2 năm phát động phong trào tiết kiệm, Hội LHPN huyện Hòa Bình đã triển khai nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như: duy trì 109 tổ nuôi heo đất với trên 2.000 thành viên; 99 tổ tiết kiệm gạo với trên 1.300 thành viên… Toàn huyện có gần 10.000/12.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đóng góp tiền tiết kiệm hơn 1,3 tỷ đồng, giúp trên 1.300 chị vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, các cấp Hội còn triển khai mô hình Phụ nữ kinh doanh giỏi với 628 chị đăng ký thực hiện, trong đó có 216 chị thực hiện có hiệu quả.

Năm 2018, thực hiện chủ đề Phụ nữ Hòa Bình thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đến thời điểm này, các cấp Hội LHPN huyện đã thực hiện 65 công trình, phần việc hỗ trợ chị em phụ nữ. Đó là tặng sổ tiết kiệm, hũ gạo tình thương; tặng vườn cây tình nghĩa, ao cá tình thương, con giống, cây giống; cất nhà tình thương cho phụ nữ nghèo; thành lập các loại hình câu lạc bộ kinh tế.

Phong trào phụ nữ tích cực lao động sản xuất đã giúp hội viên, phụ nữ huyện Hòa Bình có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, từ đó tạo cơ sở cho các cấp Hội thu hút hội viên, củng cố, nâng chất tổ chức Hội đông về số mạnh về chất.

Y.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.