Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi: Hỗ trợ, nâng cao đời sống hội viên

Thứ Hai, 25/03/2019 | 15:13

Năm 2019, các cấp Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống hội viên. Thông qua nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả như đỡ đầu hộ nghèo, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, thành lập nguồn quỹ hỗ trợ nông dân sản xuất… nhiều hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Hội Nông dân xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) giải ngân nguồn quỹ cho hội viên mượn để sản xuất.

Mô hình trồng rau sạch của hội viên Hội Nông dân xã Hưng Hội. Ảnh Y.N

Với mục tiêu giúp các hộ hội viên thoát nghèo bền vững, đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi nhận đỡ đầu 26 hộ nghèo thông qua nhiều hình thức giúp đỡ như: tặng con giống, phương tiện, vốn sản xuất, hỗ trợ cất nhà tình thương… Cùng với đó, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã thành lập nguồn quỹ giúp đỡ hội viên thông qua hình thức gây quỹ tiết kiệm hỗ trợ các dự án sản xuất, từ đó mang lại hiệu ứng tích cực, tạo sự phấn khởi cho hội viên.

Với mức đóng góp 10.000 đồng/hội viên/năm, cùng với vốn hỗ trợ của UBND huyện (200 triệu đồng/năm), đến thời điểm này, nguồn quỹ giúp đỡ hội viên lên đến 1,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Hội Nông dân huyện phối hợp với các đơn vị triển khai các mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện đã triển khai 3 dự án sản xuất thí điểm, gồm: Dự án trồng màu ấp B2 (xã Châu Thới) gồm 11 hộ thực hiện với số vốn hỗ trợ 300 triệu đồng; Dự án chăn nuôi ấp B2 gồm 5 hộ thực hiện được hỗ trợ 70 triệu đồng; Dự án trồng màu nhà lưới gồm 21 hộ ở HTX Vĩnh Tiến  (xã Hưng Hội) với vốn hỗ trợ 300 triệu đồng. Tham gia dự án, các hộ sẽ được mượn vốn sản xuất trong thời hạn 24 tháng. Đầu ra sản phẩm, giá cả sẽ do tổ hợp tác ký kết với doanh nghiệp. Phòng NN&PTNT huyện có nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chọn giống…

Song song đó, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện tiếp tục theo dõi và duy trì hiệu quả 8 dự án hỗ trợ nông dân sản xuất từ nguồn quỹ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh với tổng số vốn gần 2 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Với hình thức triển khai thí điểm, qua tổng kết, năm 2018 có 95% hộ nông dân tham gia dự án đều sản xuất có hiệu quả, bởi họ được hỗ trợ về kỹ thuật nuôi trồng, sản phẩm được bao tiêu. Nhờ đó mà việc thu hồi vốn (cho mượn xoay vòng trong hội viên) không gặp khó khăn. Và sau khi thực hiện thí điểm, các tổ hợp tác, hộ nông dân có thể tự hoạt động, duy trì mô hình”.

Hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao, các cấp Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi luôn duy trì các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích hội viên ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và có trên 5.600 hộ hội viên đăng ký tham gia. Đồng thời, các cấp Hội thường xuyên duy trì các hoạt động trang bị kiến thức nuôi trồng, tập huấn khoa học - kỹ thuật cho hội viên. Theo dự kiến, năm 2019, Hội Nông dân huyện sẽ phối hợp với các đơn vị cấp tỉnh mở 28 lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng màu, quản lý dịch hại trên lúa bằng công nghệ sinh học cho hội viên.

Thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi đã củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, cũng như góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Y.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.