Hội LHPN TP. Bạc Liêu: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Thứ Tư, 05/06/2019 | 16:05

Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN TP. Bạc Liêu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, sáng tạo và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội. Qua đó đạt được kết quả tốt trên các lĩnh vực công tác Hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội LHPN phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: H.Lĩnh

Nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN TP. Bạc Liêu luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết các tầng lớp phụ nữ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên. Từ đó thu hút, tập hợp các tầng lớp phụ nữ phát huy tính năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố.

Hội LHPN thành phố hiện có 76/76 chi hội phụ nữ. Nửa nhiệm kỳ qua, Hội đã phát triển mới 3.700 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố là 15.575 người, chiếm 43,84% so với tổng số chị em, phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Đồng thời củng cố, xây dựng 6.277 hội viên nòng cốt; công nhận 6 khóm xóa hộ trắng hội viên; công nhận 1.516 lượt hội viên là cán bộ Hội giỏi.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ, Hội luôn chú trọng triển khai có hiệu quả 6 nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Phối hợp với các cơ quan hữu quan thành lập trên 150 loại hình, câu lạc bộ nhằm tạo sự gắn kết, giúp hội viên, phụ nữ phát huy vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Hơn 2 năm qua, Hội luôn chủ động tìm kiếm, xây dựng nhiều mô hình kinh tế giúp nâng cao đời sống hội viên, phụ nữ. Đó là duy trì sinh hoạt 8 nhóm tiết kiệm - tín dụng, thành lập mới 49 tổ hùn vốn tương trợ không lãi, 59 tổ hùn vốn mua sắm, 5 tổ góp vàng, 19 tổ phụ nữ trồng rau sạch... Cùng với đó là đỡ đầu 36 hộ nghèo và hỗ trợ vốn làm ăn 150 triệu đồng; hỗ trợ 159 phần vốn cho phụ nữ khởi nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho 3.700 lượt lao động nữ; phối hợp với các tổ chức tín dụng đầu tư cho 3.024 hộ hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, buôn bán... Từ sự hỗ trợ trên, nhiều chị em đã có việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Về công tác an sinh xã hội, hơn 2 năm qua, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp và sự đóng góp của cán bộ, hội viên để tặng trên 20.000 quyển tập, dụng cụ học tập, 70 bộ sách giáo khoa, 170 chiếc cặp học sinh, 82 suất bảo hiểm y tế, 28 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo (với số tiền trên 300 triệu đồng); xây tặng 38 căn nhà tình thương cho hội viên và phụ nữ nghèo (với số tiền trên 900 triệu đồng).

Với sự đoàn kết, sáng tạo, năng động và không ngừng đổi mới, tin rằng Hội LHPN TP. Bạc Liêu tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, xây dựng tổ chức Hội vững về chất, mạnh về lượng, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.