Hội LHPN huyện Phước Long: Hiệu quả từ các phong trào

Thứ Sáu, 19/04/2019 | 16:01

Thời gian qua, các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được Hội Phụ nữ các cấp huyện Phước Long cụ thể hóa với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đối tượng, ngành nghề và đặc thù của từng địa phương, đơn vị, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia…

Bà Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Long trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: X.T

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động

Những năm gần đây, các cấp Hội Phụ nữ huyện Phước Long đã chú trọng gắn các nội dung của phong trào thi đua với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” và việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đồng thời, tập trung khai thác các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để nâng cao hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ và khuyến khích phụ nữ phát huy nội lực, tinh thần tự chủ trong học tập, lao động, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong quá trình thực hiện, Hội LHPN huyện Phước Long luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động, xem đây là nhiệm vụ then chốt, nhằm giúp phụ nữ nhận định rõ quan điểm muốn có phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả thì phải có tư duy mới, cách làm mới và hành động mới. Theo đó, Hội Phụ nữ các cấp đã tổ chức hơn 300 lượt ra quân thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp, xây dựng tuyến đường nở hoa…, có hơn 9.000 lượt chị em tham gia thực hiện.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, cải tạo vườn tạp, tận dụng đất trống trồng hoa màu, chuyển đổi ngành nghề phù hợp thực tế của từng hộ gia đình… Qua đó góp phần nâng cao đời sống hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo

Hội LHPN huyện Phước Long luôn xem nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình là trọng tâm. Từ đó, chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp tập trung thực hiện nhiều giải pháp như: hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vận động hội viên chủ động vượt khó. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập được 72 tổ phụ nữ hùn vốn - tiết kiệm, có 1.338 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội tranh thủ các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho 3.178 hộ vay trên 61 tỷ đồng để sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế; phối hợp với Công ty Giá tốt nhất triển khai chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh...

Ngoài ra, Hội còn phát động và xây dựng được 26 tổ “Phụ nữ nuôi heo đất khuyến học”, có 782 thành viên tham gia, theo đó bỏ ống heo tiết kiệm tại nhà được 1.584 con, với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Song song đó, Hội LHPN huyện còn phát động xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, điển hình như thành lập hợp tác xã (HTX) rau cần xã Vĩnh Thanh, HTX đan đát xã Vĩnh Phú Đông, HTX đan nò xã Phước Long; xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt như: mô hình nuôi cá lóc mùng, nuôi heo, cá sấu, le le, tận dụng đất trống để trồng màu, năn bộp. Qua đó, có nhiều chị thực hiện mô hình đạt hiệu quả, thoát nghèo bền vững và vươn lên khá, giàu…

Đặc biệt, Hội LHPN huyện Phước Long rất quan tâm đến vấn đề thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác gắn với công tác nhân đạo từ thiện. Đến nay, đã vận động thành lập được các tổ như: “Phụ nữ với công tác từ thiện”, “Phụ nữ chăm sóc người già neo đơn”, “Mạnh thường quân”, “Phụ nữ với vườn cây - ao cá tình nghĩa”, “Phụ nữ hùn vốn mua bảo hiểm y tế”. Hàng năm, Hội LHPN huyện còn tranh thủ vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng gạo, nhu yếu phẩm cho hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro, thiên tai, bệnh tật...

Qua thời gian thực hiện, các phong trào thi đua và mô hình trên đã mang lại hiệu quả cao, tạo điều kiện cho chị em cải thiện đời sống gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.