Hội LHPN huyện: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Thứ Sáu, 13/07/2018 | 16:29

Thời gian qua, phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Hồng Dân dần đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội LHPN huyện phát động cũng đã lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, phụ nữ.

Chi hội Phụ nữ ấp Bến Bào (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) ra mắt mô hình “4 an”. Ảnh: K.K

 Từ đầu năm 2018, Hội LHPN huyện Hồng Dân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền như sinh hoạt câu lạc bộ (CLB), tổ, nhóm; sinh hoạt cộng đồng; phát tờ bướm, tờ rơi; phân công cho từng chi hội phụ nữ thực hiện từng phần việc cụ thể trong lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc .

Thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN huyện đăng ký với Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy về chủ đề chung của Hội; từng cán bộ Hội cũng chọn cho mình công trình, phần việc để học tập, làm theo gương Bác. Theo đó, nhiều công trình đã được triển khai như làm cột cờ ở gia đình (có 9.362 hộ); mô hình tổ phụ nữ giúp nhau vượt khó (ở các xã Ninh Quới, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Quới A, Ninh Thạnh Lợi A, thị trấn Ngan Dừa); mô hình tổ hùn vốn (xã Ninh Quới). Cùng với đó, các mô hình như hũ gạo tình thương, nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học, vận động cán bộ, hội viên phát quang bụi rậm, làm hàng rào cây xanh... cũng được hội viên, phụ nữ tích cực tham gia.

Trong cuộc vận động Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, các cấp Hội LHPN trong huyện đã tuyên truyền 356 cuộc, có 7.832 lượt chị em tham dự; thành lập mô hình Xây dựng gia đình “4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội) tại ấp Bến Bào (xã Vĩnh Lộc A) gồm 35 thành viên. Ngoài ra, còn duy trì các CLB Phụ nữ dân tộc Kinh, Hoa, Khmer; CLB Giáo dân cam kết giáo dục gia đình và người thân không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an toàn về an ninh trật tự; thành lập CLB Phụ nữ dân tộc Khmer nghiêm chỉnh chấp hành Luật An toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa ở các xã, thị trấn.

Đối với cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không - 3 sạch”, Hội LHPN huyện tiếp tục vận động 6.956 gia đình hội viên đăng ký thực hiện; 100% đơn vị xây dựng kế hoạch đăng ký công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới và Năm dân vận khéo; duy trì 3 CLB, 32 tổ phụ nữ Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch. Theo đó, hiện nay toàn huyện có 9.739/21.768 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không - 3 sạch”.

Tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong hội viên và quần chúng phụ nữ, Hội LHPN huyện đã thành lập thêm 6 tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình ở xã Ninh Quới (gồm 112 thành viên), tổng số tiền đóng góp gần 1 tỷ đồng. Các tổ này đã giúp vốn cho 326 chị em phát triển kinh tế gia đình.

Có thể thấy, các cấp Hội LHPN huyện Hồng Dân đã đổi mới phương thức hoạt động, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, sự quyết tâm trong thực hiện các phong trào thi đua, hăng hái trong lao động, sản xuất đã góp phần không nhỏ trong những thành công mà phụ nữ huyện đã đạt được.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.