Cựu chiến binh Lâm Văn Quến: Khá lên nhờ trồng rau đắng

Thứ Tư, 19/09/2018 | 16:44

Hơn 35 năm gắn liền với nghề trồng rau đắng, ông Lâm Văn Quến (ấp Lung Lá, xã Định Thành A, huyện Đông Hải) đã vượt qua nghèo khó, nuôi dạy 7 người con ăn học đàng hoàng. Có của ăn của để, vợ chồng ông Quến thường xuyên giúp đỡ hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) khó khăn vươn lên, nâng cao cuộc sống.

Cựu chiến binh Lâm Văn Quến chăm sóc rẫy rau đắng. Ảnh: Q.Q

Năm 1969, ông Quến tham gia du kích xã. Sau khi đất nước thống nhất, ông xin nghỉ việc để về nhà sản xuất, lo cho gia đình. Ban đầu ông trồng lúa, nhưng với diện tích đất quá ít cộng với đất nhiễm phèn nặng nên ông phải rời quê đến tỉnh An Giang thuê đất làm ăn. Sau 5 năm làm lụng vất vả, ông Quến có một ít vốn và trở về quê gầy dựng lại cuộc sống.

Lúc đó bà con trong xóm trồng cây sơ ri, nhưng ông lại nghĩ về một hướng khác là trồng rau đắng. Khi ấy, nhu cầu tiêu thụ rau đắng trên thị trường khá cao và mức giá cũng chấp nhận được. Từ một khoảnh đất nhỏ, ông mở rộng thêm khoảng 200m2 trồng rau đắng. Đều đặn 2 ngày/lần, gia đình ông Quến thu hoạch rau (khoảng 20 - 30kg), thương lái thu mua với giá khoảng 10.000 đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi tiêu, mỗi tháng gia đình ông tiết kiệm và sắm được 1 chỉ vàng. Cùng với trồng rau đắng, năm 2011, gia đình ông cải tạo 2.000m2 đ?t ph?a tr??c nh? ?? nu?i t?m c?ng nghi?p. ??n nay, gia ?ất phía trước nhà để nuôi tôm công nghiệp. Đến nay, gia đình ông đã thu hoạch được 13 vụ tôm nuôi, lãi trên 1 tỷ đồng.

Cuộc sống khá lên, ông Quến thành lập quỹ hùn vốn để hỗ trợ hội viên CCB gặp khó khăn (cho mượn không lấy lãi). Ông Mai Quốc Toàn, Chủ tịch Hội CCB xã Định Thành A, nhận xét: “Ông Lâm Văn Quến là hội viên CCB gương mẫu. Ngoài siêng năng lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ông Quến còn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ bà con trong xóm. Ông đã thành lập quỹ hùn vốn để giúp hội viên CCB gặp khó khăn có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế gia đình”.

Quốc Quý

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.